MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư cần thận trọng với việc sử dụng đòn bẩy lướt sóng trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Lê Toàn

Cơ hội cho nhà đầu tư chứng khoán biết kiên nhẫn

Gia Miêu LDO | 29/12/2023 10:13

Mặc dù, thị trường chứng khoán đang có sự tăng khá tốt về điểm số, song khối lượng khớp lệnh vẫn chưa có sự đột phá, xu hướng tăng điểm chưa rõ ràng và thiếu động lực bứt phá mạnh.

Thị trường chứng khoán vẫn đang khó lường, xu thế ngắn hạn vẫn ủng hộ cho kịch bản VN-Index có khả năng hồi phục để “với” tới vùng kháng cự 1.160 điểm. Tuy nhiên, để đi được xa hơn thì cần phải có thêm những sự đồng thuận từ các nhóm nhà đầu tư khác, còn nếu không khả năng VN-Index quay đầu giảm sau khi chạm kháng cự là rất cao.

Sự tích cực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò là lực đỡ chính dưới áp lực bán từ cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, giúp cho trạng thái thị trường trở nên tích cực hơn. Mặc dù vậy, chỉ số VN-Index vẫn đang vận động tại vùng đỉnh cũ 1.130 điểm đã kiểm định thất bại 2 lần trước đó. Nhiều khả năng chỉ số sẽ sớm gặp áp lực điều chỉnh lớn trở lại quanh cận dưới vùng kháng cự 1.150 (+/-15) điểm.

Mức lợi nhuận phổ biến nhất mà nhà đầu tư có được trong 20 phiên gần đây là 3 - 6%, có vẻ phần đông nhà đầu tư đang kỳ vọng nhiều hơn con số đó nên mới tỏ ra thờ ơ và chán nản với diễn biến thị trường. Với mức lãi trung bình 3 - 6% sau 1 tháng trong bối cảnh gửi tiết kiệm tại các ngân hàng lớn chỉ 2 - 3%/năm thì rõ ràng mức lãi 3 - 6% là con số không hề tệ, nếu đầu tư với tâm thế đủ sự kiên nhẫn như cách đem tiền đi gửi tiết kiệm.

Về chiến lược giao dịch ở thời điểm này, các chỉ báo định lượng quan trọng đều cho thấy, chiến lược đầu tư dài hạn (mua và nắm giữ cổ phiếu từ 6 - 12 tháng) sẽ phát huy hiệu quả cao hơn so với chiến lược giao dịch ngắn hạn, khi nhiều cổ phiếu đang ở trạng thái để nắm giữ dài hạn hơn là để giao dịch ngắn hạn. Chẳng hạn, chỉ báo thống kê về số lượng cổ phiếu nằm trên đường trung bình 100 ngày đang ghi nhận mức 45% - độ rộng thị trường nhỏ hơn 50%, báo hiệu nên đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên kế tiếp khi VN-Index đối mặt với mức kháng cự 1.131 điểm.

Đồng thời, các chuyên cũng lưu ý thị trường chung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa, trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có diễn biến rõ ràng hơn và đang dẫn dắt xu hướng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital khuyến nghị, trong bối cảnh hiện nay nhà đầu tư vẫn nên lựa chọn chiến lược mua và nắm giữ ít nhất tầm nhìn đến quý I, II/2024 là tối thiểu. Vẫn có nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn tại thời điểm này với các cổ phiếu có thanh khoản cao, kết quả kinh doanh khả quan, tiềm năng tăng trưởng tốt, tỷ trọng cổ phiếu có thể tăng lên.

Kỳ vọng năm 2024 sẽ là giai đoạn để nền kinh tế thế giới ổn định trở lại để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, mặc dù tốc độ phục hồi có thể vẫn ở mức chậm, trong đó Việt Nam cũng có thể được hưởng lợi một phần từ sự phục hồi đó. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên cân bằng 50/50 tiền mặt/chứng khoán để chờ cơ hội rõ hơn trong năm 2024.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cũng đưa ra khuyến nghị, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn của chỉ số VN-Index chưa được xác lập cho đến khi VN-Index vượt “thuyết phục” qua vùng kháng cự quanh 1.150 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn