MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cổ phiếu dầu khí liên tục phá đỉnh, nhà đầu tư có nên FOMO "lên tàu"?

Đức Mạnh LDO | 07/03/2022 12:12

Phản ứng với giá dầu thế giới tăng vọt đỉnh, cổ phiếu dầu khí và phân bón hôm nay (7.3) diễn biến tích cực. Theo chuyên gia, nhà đầu tư cần cẩn trọng vì mức độ tăng giá những ngày vừa rồi đã khiến cho nhóm cổ phiếu phân bón và hỗ trợ khai khoáng đặt chân vào vùng rủi ro.

Giá dầu thế giới liên tục lập đỉnh vô tiền khoán hậu

Tính đến 11h30 ngày 7.3 (giờ Việt Nam), hợp đồng dầu WTI tương lai giao dịch ở mức 124,75 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa năm 2008, thậm chí có thời điểm còn vượt 127 USD/thùng.

Sau khi tăng thẳng đứng lên 130,58 USD/thùng, cao kỷ lục kể từ năm 2008, hợp đồng dầu Brent tương lai hạ nhiệt và giao dịch quanh 129,54 USD/thùng.

Hợp đồng dầu Brent tương lai tính đến 11h30 ngày 7.3. Ảnh: Tradingecomics

"Dầu đang tăng vọt do triển vọng cấm vận hoàn toàn với dầu và các sản phẩm của Nga. Giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng cao. Một số bang ở Mỹ giá xăng sẽ lên đến 5 USD/gallon", nhà phân tích John Kilduff tại Again Capital nói.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đến nay vẫn cho phép hoạt động thương mại năng lượng của nước này tiếp tục song hầu hết người mua đang tránh các sản phẩm của Nga. Theo ngân hàng JPMorgan, 66% lượng dầu của Nga đang gặp khó trong việc tìm kiếm người mua.

Theo trang CNBC, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền ông Joe Biden đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trong bối cảnh Quốc hội nước này gây áp lực lớn.

Trên tờ FT, Scott Sheffield - CEO công ty khai thác dầu đá phiến lớn nhất Mỹ Pioneer Natural Resources - cho rằng, giá dầu WTI sẽ tăng từ mức 110 USD/thùng hiện nay lên 200 USD/thùng nếu phương Tây cấm dầu và khí đốt của Nga.

Phó chủ tịch IHS Markit Daniel Yergin nhận định, xung đột giữa Nga và Ukraina có thể gây ra gián đoạn năng lượng trên quy mô lớn, tương đương cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1970. Giá dầu có thể lên 185 USD/thùng.

Nhiều dự báo cho thấy, Mỹ không thể thay đổi tình trạng thiếu dầu trong năm nay và cần một kế hoạch 2 - 3 năm để có thể thay thế nguồn cung từ Nga.

Lợi nhuận vượt kỳ vọng, cổ phiếu dầu bước vào vùng rủi ro

Phản ứng trước thông tin thế giới, nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước đã có phiên xanh tím bất chấp thị trường chung giảm điểm. 

Kết phiên trưa 7.3, PVC và PVD tăng tím trần. PVC là mã dầu tăng tốt nhất kể từ xung đột Nga - Ukraina diễn ra. Nhà đầu tư đã lãi lớn tới hơn 94% nếu sở hữu PVS từ 21.2.

Chung diễn biến là PVS, GAS, OIL lần lượt có thêm 8,31%; 5,93% và 8,00%.

Dòng tiền cũng đổ mạnh vào nhóm phân bón với LAS, PMB, BFC, PSE và DPM tăng hết biên độ. SFG, DDV và PCE cũng tăng lần lượt 2,47%; 7,48% và 9,06%.

  Diễn biến nhóm cổ phiếu dầu khí trong phiên sáng 7.3. Ảnh chụp màn hình

Theo nhận định của TS. Võ Đình Trí - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, IPAG Business School (Paris) và AVSE Global, giá của một số loại hàng hóa thường tăng đột ngột khi có các xung đột về địa chính trị xảy ra, như là dầu hỏa hay các nguyên liệu thô. Nhưng các xung đột này thường không kéo dài mà các bên sẽ sớm tìm ra được một giải pháp thỏa hiệp nên mức giá của hàng hóa cũng sớm trở lại ở mốc trước khi khủng hoảng xảy ra.

"Mức độ tăng giá những ngày vừa qua đã khiến cho những cổ phiếu phân bón và hỗ trợ khai khoáng đặt chân vào vùng rủi ro. Lợi nhuận đã vượt kỳ vọng của những nhà đầu tư cũ và khả năng cao thị trường hàng hóa sẽ vào giai đoạn hạ nhiệt", ông Trí nói.

Lịch sử thị trường chứng khoán đã cho thấy khi giá dầu, giá thị trường hàng hóa tăng thì đó là nguy nhiều hơn cơ. Trong ngắn hạn thì những cú tăng đột ngột cũng thường đi kèm với những cú giảm đột ngột.

TS. Võ Đình Trí  khuyên các nhà đầu tư không chuyên nghiệp cần hết sức thận trọng với những cổ phiếu có biên độ dao động lớn lúc này, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy tăng giá mà ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn