MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tăng trưởng tín dụng kỳ vọng sẽ cải thiện trong quý cuối năm. Ảnh: VCB

Cổ phiếu ngân hàng vẫn có sự hấp dẫn riêng

Gia Miêu LDO | 15/10/2023 10:56

Kinh tế khó khăn khiến tín dụng tăng chậm, nợ xấu gia tăng, song cổ phiếu ngân hàng vẫn được đánh giá có triển vọng đầu tư.

Các chỉ số của thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch từ ngày 9-13.10 đầy tích cực khi hồi phục trở lại sau chuỗi 4 tuần giảm điểm trước đó. Ngược chiều đà tăng điểm, thanh khoản trên hai sàn tuần này đều thấp hơn so với tuần giao dịch trước.

Tuần qua, thị trường đón nhận những thông tin đáng chú ý như tại cuộc họp tháng 9.2023, nội bộ Fed tỏ ra bất đồng về việc có nâng lãi suất thêm hay không. Tuy vậy, cán cân đang nghiêng về hướng có thêm 1 đợt nâng lãi suất, theo biên bản họp tháng 9.2023.

Ở trong nước, thông tin được các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm đó là thông điệp được phát đi từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định.

Trong đó, tiếp tục điều hành lãi suất theo hướng giảm dần, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí, bằng mọi nguồn lực chia sẻ khó khăn giảm lãi suất cho doanh nghiệp; tháo gỡ các điều kiện thủ tục tiếp cận tín dụng, tập trung tháo gỡ ngay khó khăn.

Về mức độ ảnh hưởng, trụ đỡ chính giúp VN-Index trở lại đà tăng điểm tuần qua đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, ba đại diện nhóm này gồm VCB, VPB và ACB góp mặt trong top 10 cổ phiếu tích cực nhất tuần. Số cổ phiếu trên đã mang về cho chỉ số hơn 4,3 điểm.

Trong đó, VCB và VPB là hai cổ phiếu kéo tăng mạnh nhất cùng 1,7 điểm, cao nhất cả sàn. Đây là tín hiệu khá khả quan trong bối cảnh thời gian qua nhóm cổ phiếu này đã bị giảm giá mạnh do kết quả kinh doanh quý III/2023 kém khởi sắc, khi tăng trưởng tín dụng khá chậm, do sức hấp thụ vốn yếu.

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của các ngân hàng đang là thông tin được nhà đầu tư quan tâm. Dự kiến trong vài tuần tới, các ngân hàng sẽ lần lượt công bố báo cáo tài chính.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự báo, lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng sẽ giảm tốc trong năm 2023, với tốc độ tăng trưởng khoảng 10-12%, trong đó có sự phân hóa về triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngân hàng.

Công ty Chứng khoán VDSC cho rằng, với kịch bản phần lớn hoạt động kinh tế sẽ hồi phục từ cuối năm 2023 và khả quan trong năm 2024, cổ phiếu ngân hàng có dư địa tăng trưởng về giá ở mức P/B hiện tại. Định giá ngành ngân hàng đã phục hồi tương đối sau khi có hướng tháo gỡ cho các nút thắt về trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Mức P/B hiện nay của ngành ngân hàng tương đương giai đoạn 2016-2017, khi thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc sau giai đoạn dài trầm lắng.

Vì thế, VDSC kỳ vọng, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi rõ rệt hơn, giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng được tái định giá lên mặt bằng cao hơn.

Theo quan điểm của TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc khối đầu tư chứng khoán DG Capital, lĩnh vực ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là tín dụng tăng trưởng chậm và nợ xấu phình to.

Tuy nhiên, các giải pháp gần đây của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế sẽ đem lại những kết quả tích cực, giúp giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Mặt khác, các ngân hàng Việt đã chủ động hơn trong kiểm soát rủi ro, trích lập dự phòng nợ xấu và làm dày “bộ đệm” vốn để ứng phó tốt hơn với những cú sốc của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, định giá cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được các nhà đầu tư ngoại đánh giá đang về mức hấp dẫn so với 5 năm trở lại đây, nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn rất tiềm năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn