MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát. Ảnh: Công an Hà Nam.

Còn nhiều lỗ hổng trong quản lý thuốc lá điện tử

TRÍ MINH LDO | 30/10/2023 16:37

Thuốc lá điện tử được buôn bán tràn lan trên các nền tảng mạng và ngụy trang ngày càng tinh vi hơn. Thực trạng này cho thấy cần sớm có chế tài quản lý chặt chẽ đối với thuốc lá điện tử.

Vừa qua (ngày 28.10), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Nam) phát hiện cơ sở chứa số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, khi kiểm tra Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát nằm trên địa bàn, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 108 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử; gần 1,2 tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử, 24kg tem nhãn, 16kg dung môi tẩy rửa, 2 máy hàn nhiệt và 1 máy đóng màng túi bóng...

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, theo ghi nhận của PV Lao Động, thuốc lá điện tử hiện được buôn bán tràn lan trên các nền tảng mạng. Điển hình như trên TikTok Shop.

Dù chính sách của nền tảng này không hỗ trợ các sản thuốc lá điện tử, tuy nhiên, với chiêu thức lách luật bằng cách đổi tên sản phẩm, những mặt hàng thuốc lá mới này vẫn ngang nhiên được quảng cáo, mua bán.

Cụ thể, một tài khoản bán hàng mang tên "Thế giới PodChxx Hà Nội" bán nhiều mặt hàng có tên "Xịt thơm miệng" với đủ các vị từ kem vani, xoài phô mai, đào, cam xoài... với mức giá từ 500 - 600.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, toàn bộ từ hình ảnh vỏ hộp đến sản phẩm đều thể hiện rõ ràng là thuốc lá điện tử.

Trong khi đó, một tài khoản khác có tên "Shop bán vapez" còn đội lốt cho thuốc lá điện tử dưới cái tên "Bàn chải điện" và "có kèm tinh dầu" với mức giá 830.000 đồng.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, trên TikTok Shop cũng đang bày bán tràn lan các loại tinh dầu cho thuốc lá điện tử. Cũng dưới mác "tinh dầu xịt thơm miệng", những loại tinh dầu đủ hương vị trái cây, được quảng cáo có nguồn gốc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, không có bất cứ giấy tờ nguồn gốc nào được đưa ra để khách hàng có thể kiểm chứng.

Trên đây chỉ là một nền tảng thương mại điện tử bị lách luật để buôn bán, ngoài ra, thuốc lá điện tử còn được giao dịch trên nhiều website, hội nhóm trên mạng xã hội mà không có sự kiểm soát nào.

Thuốc lá điện tử đội lốt xịt thơm miệng, bàn chải điện để bán trên TikTok Shop. Ảnh: Chụp màn hình

Tinh vi hơn, gần đây, thuốc lá điện tử hiện còn được ngụy trạng dưới vỏ bọc của đồ chơi, thực phẩm với vẻ ngoài bắt mắt, cũng đang được bán tràn lan trên chợ mạng.

Theo BS Lã Quý Hương - Khoa Hô hấp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội), thuốc lá điện tử có chứa nicotine, do đó vẫn gây nghiện như thuốc lá truyền thống. Nicotine trong thuốc lá điện tử thường không được định lượng rõ ràng, do đó dễ dẫn đến việc dùng liều cao, gây tình trạng ngộ độc cấp.

Câu chuyện quản lý của thuốc lá điện tử đã xuất hiện từ nhiều năm qua nhưng vẫn có lỗ hổng lớn.

Bộ Công Thương hiện đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định 106/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, trong đó có nội dung thí điểm kinh doanh thuốc lá mới tại Việt Nam.

Mới đây, trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính cho hay, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha sử dụng toàn bộ, một phần hoặc không sử dụng nguyên liệu từ cây thuốc lá, mặc dù các sản phẩm này đều chưa được phép nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam.

“Vì vậy, trường hợp mặt hàng này được phép kinh doanh thí điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì cần thiết phải có quy định về thuế đối với thuốc lá mới để hạn chế và định hướng kịp thời việc tiêu dùng mặt hàng này” - Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn