MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cánh đồng điện gió tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Tuấn

Công nghiệp năng lượng thúc đẩy phát triển kinh tế bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN LDO | 01/03/2024 10:55

Các dự án năng lượng chủ lực như thủy điện, điện gió, điện mặt trời được công nhận vận hành thương mại, đấu nối, hòa lưới điện quốc gia góp phần phát triển kinh tế xã hội 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, đồng thời góp phần không nhỏ trong gia tăng ngân sách nhà nước.

Ngày 1.3, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay ngành năng lượng đang tiếp tục phát huy vai trò là ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh với nhiều lợi thế, tiềm năng đã đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Trên địa bàn tỉnh có 30 công trình thủy điện hoàn thành, vận hành, với tổng công suất 348MW; 12 công trình khởi công xây dựng và 2 công trình xây dựng giai đoạn 2, với tổng công suất trên 180MW.

16 công trình đang lập dự án đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, với tổng công suất trên 140MW; 20 dự án được phê duyệt quy hoạch, với tổng công suất gần 190MW.

Ngoài ra, tỉnh có 2 nhà máy thủy điện lớn đã hoàn thành phát điện, 2 dự án nhà máy điện gió được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất hơn 150 MW.

Việc phát triển ngành công nghiệp năng lượng góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió và mặt trời tại địa phương, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum.

Thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại tỉnh Gia Lai, hiện có 17 dự án điện gió với vốn đầu tư trên 43.197 tỉ đồng, theo tính toán 1MW điện gió đóng góp ngân sách 550 triệu đồng/năm. Nếu 1.242MW điện gió vận hành thương mại đầy đủ sẽ đóng góp khoảng 680 tỉ đồng, chiếm trên 13% tổng thu ngân sách của tỉnh Gia Lai.

Năm 2021, nhờ các dự án điện gió, điện mặt trời triển khai đồng loạt trên địa bàn, tỉnh Gia Lai vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước với số tiền hơn 7.000 tỉ đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có 6 dự án điện gió với công suất hơn 350MW dù đã hoàn thiện nhưng chưa được công nhận vận hành thương mại. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ xem xét, có ý kiến để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn