MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Cường Ngô LDO | 21/09/2021 15:48
Nói về việc công tơ chính chênh tới hơn 1.000kWh (trong vòng 5 tháng) so với công tơ phụ lắp trong nhà để đối chiếu, so sánh, lãnh đạo Công ty CP Tây Phương - đơn vị cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết "đang tìm nguyên nhân".

Công tơ chênh tới cả nghìn số điện

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về việc tiền điện của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tăng bất thường trong thời gian vừa qua, trong đó có những hộ gia đình bị chênh lệch lên tới 1.000kWh/5 tháng, ông Nguyễn Văn Tư - Giám đốc Công ty CP Tây Phương - đơn vị mua điện của Điện lực Thạch Thất để cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng đã lên tiếng về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Tư đã trao đổi với Lao Động về trường hợp công tơ phụ (dùng để đối chiếu, so sánh với công tơ chính) chênh lệch lên tới hơn 1.000kWh của gia đình anh Nguyễn Hữu Lợi (xã Hữu Bằng).

This browser does not support the video element.

Người dân xã Hữu Bằng phản ánh tình trạng tiền điện tăng bất thường trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, cách đây 5 tháng, anh Lợi đã lên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để mua 2 công tơ 3 pha về lắp trong nhà, theo dõi số điện hàng tháng. Tuy nhiên, mới đây, khi kiểm tra, anh Lợi phát hiện có sự chênh lệch số điện. Công ty CP Tây Phương cũng đang rà soát, tìm nguyên nhân.

"Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có sự chênh lệch lượng tiêu thụ điện năng giữa hai công tơ như vậy. Tuy nhiên, qua quan sát, chúng tôi thấy rằng, công tơ phụ được lắp trong nhà (đường điện đi ngầm), khá xa công tơ chính nên có thể bị rò rỉ điện. 

Ngày 11.9, khi chụp ảnh chốt chỉ số điện, chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ lưu lại chỉ số điện. Thời điểm chốt chỉ số để tính tiền điện, công tơ bên ngoài là 7.600kWh, còn công tơ trong nhà để theo dõi là 6.462. Đến ngày 20.9, công tơ bên ngoài là 7.862kWh, còn công tơ bên trong là 6.661", ông Tư cho hay.

Ông Nguyễn Văn Tư trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: C.N

Theo ông Tư, trước sự biến động về số điện như vậy, công ty sẽ mang công tơ đi kiểm định tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Tuy nhiên, anh Lợi có ý kiến rằng, ngày 26.9 tới, đề nghị thợ điện mang công tơ phụ ra ngoài lắp để theo dõi một thời gian. Nếu đúng thì thôi còn không đúng thì cả hai sẽ cùng mang công tơ đi kiểm định và công ty sẽ bồi hoàn số tiền cho khách hàng.

Công tơ 3 pha sẽ có "sai số" một chút

Khi được hỏi về việc rất nhiều hộ dân tại xã Hữu Bằng phản ánh tình trạng tiền điện tăng bất thường trong thời gian vừa qua, ông Tư thừa nhận: "Đúng thật tiền điện trong 2 tháng vừa qua tăng đột biến".

Tuy nhiên, lý do ông Tư đưa ra là do từ ngày 24.7, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các xưởng sản xuất đóng cửa, người dân ở nhà nhiều, sử dụng nhiều thiết bị điện nên tiền điện tăng. 

Nhiều hộ dân ở xã Hữu Bằng cũng phản ánh, việc các xưởng sản xuất khi tạm ngừng hoạt động đều đóng aptomat tổng, nhưng đồng hồ vẫn quay, tiền điện vẫn phải đóng, Giám đốc Công ty CP Tây Phương cho biết, theo quy trình, khi nhận được phản ánh, công ty sẽ cử thợ điện xuống để kiểm tra.

"Trước hết sẽ cắt aptomat để xem đồng hồ có tự dịch chuyển số điện hay không. Chỉ có những người làm trong ngành điện mới hiểu khái niệm dịch chuyển ở công tơ 3 pha như thế nào. 

Có những công tơ 3 pha khi đi kiểm định là chuẩn, nhưng khi tra điện vào sẽ "sai số" một chút, có thể 1 ngày sẽ dịch chuyển khoảng 1-2 số điện. Trường hợp này là có nhưng hi hữu", ông Tư cho biết.  

Nói về những phản ánh tiền điện tăng bất thường của người dân trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Hữu Trường - Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho hay, chính quyền xã chưa nhận được bất kì phản ánh chính thức nào từ người dân, mà chỉ nắm được thông tin qua các trang mạng xã hội.

"Hiện tại, chúng tôi đã thông báo để đại diện Công ty CP Tây Phương lên làm việc.

Công ty Cổ phần Tây Phương cũng đã đề nghị UBND xã đứng ra tổ chức hội nghị, đồng thời tổ chức một buổi kiểm định để kiểm tra đồng hồ của các hộ có ý kiến thắc mắc. Dự kiến mỗi thôn của xã Hữu Bằng sẽ kiểm tra từ 10-15 chiếc công tơ.

Trong vấn đề này, nếu công ty CP Tây Phương sai thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn nếu đồng hồ đúng thì người dân phải thực hiện đúng cam kết", ông Trường cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn