MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn thu từ kẻ bán, người mua tấp nập ở các chợ Đà Nẵng, được BGĐ Công ty HCTL&CC Đà Nẵng chi xài tùy tiện. Ảnh: P.V

Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng: Tiêu cực tràn lan trong thời gian dài

TRUNG HIẾU LDO | 08/12/2017 06:55
Báo Lao Động các số ra trong tháng 6.2016 liên tục có bài điều tra, phản ảnh về việc Ban Giám đốc (BGĐ) Cty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (sau đây xin viết tắt là Cty) “ém”, bỏ ngoài sổ sách hàng tỉ đồng cơm ca, bổ sung lương của người lao động (NLĐ)... để chi xài tùy tiện và trù dập người tố cáo sai phạm.

Sau hơn 1 năm thanh tra, ngày 14.11, UBND TP.Đà Nẵng đã có kết luận trong đó cho thấy nhiều tỉ đồng ở các khoản thu tại đây được phù phép, bỏ ngoài sổ sách để các cá nhân trong BGĐ chi xài thả ga, đi du lịch… Cuộc thanh tra này xuất phát từ tố cáo của một tổ trưởng bảo vệ, kéo dài suốt nhiều năm và người này bị trù dập tơi bời. 

Chi ngoại giao, tiếp khách

Cty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng được hợp nhất từ nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh chợ và triển lãm trên địa bàn và trực thuộc sự chỉ đạo điều hành từ Sở Công thương Đà Nẵng. Tuy định danh và tổ chức là một đơn vị sự nghiệp, nhưng xét về quy mô, đây là đơn vị kinh doanh, thương mại lớn bậc nhất thành phố, quản lý hàng chục ngàn hộ kinh doanh, buôn bán, trên 4 trung tâm thương mại lớn gồm chợ Hàn, chợ Cồn, Đống Đa, chợ đầu mối và Trung tâm Hội chợ triển lãm. Sự nhập nhèm giữa sự nghiệp có thu và kinh doanh tại đây nảy sinh các hiện tượng tiêu cực kéo dài. Nhiều năm, người lao động tố cáo, phản ánh lên các cấp, nhưng Sở Công thương đều như không hay biết, cho đến nay, UBND Thành phố phải tham gia.

Từ năm 2013, Ban Giám đốc Cty thực hiện chi tiền ăn ca 20 -22 nghìn đồng/ngày/người và bổ sung lương (tùy theo kết quả kinh doanh), nhưng hầu hết NLĐ trong Cty không hề hay biết. Mặc dù tất cả cán bộ nhân viên đều được mở tài khoản, trả lương qua ngân hàng, nhưng riêng cơm ca và bổ sung lương đều được chi trả bằng tiền mặt. Đây là một “mánh” để BGĐ, kế toán sử dụng tùy tiện số tiền này. Từ năm 2013- 2015, sổ sách ghi chi tiền ăn ca gần 2,2 tỉ đồng; chi bổ sung lương hơn 6,3 tỉ đồng. Qua khảo sát 128 người thì kết luận thanh tra cho biết: “Phần lớn NLĐ không biết Cty có chi tiền ăn ca; đa số NLĐ không biết tiền bổ sung lương”. Một (nguyên) Trưởng ban quản lý (BQL) chợ khẳng định: “Thực hiện chủ trương của Cty, tôi có ký nhận tiền ăn ca, bổ sung lương, nhưng thực tế không chi cho viên chức và NLĐ mà để Cty sử dụng vào ngoại giao, tiếp khách”. Một nhân viên bảo vệ cho biết: “BQL chợ triệu tập anh em ký vào chứng từ, 4 quý, nhưng chỉ nhận được 1 quý. Trưởng BQL cho biết, 3 quý còn lại để ngoại giao, tiếp khách”. Hoặc “Ai không ký thì mời về phòng tổ chức Cty”.

Chợ Cồn là chợ sầm uất nhất thành phố Đà Nẵng, thuộc sự quản lý của Cty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.Ảnh: P.V

Xà xẻo… không chừa thứ gì

Trong quá trình thanh tra theo đơn tố cáo, UBND TP. Đà Nẵng còn phát hiện BGĐ và kế toán Cty bỏ nhiều khoản thu ngoài sổ sách để tiêu xài, đi du lịch. Cụ thể, từ tháng 1.2013 đến tháng 7.2016, tổng số tiền “không theo dõi trong sổ sách kế toán” là hơn 5,3 tỉ đồng. Các BQL chợ cũng được trích lại hơn 1,2 tỉ đồng; chi hộ cho BGĐ Cty hơn 1,5 tỉ đồng. Không chỉ để ngoài sổ sách, mà các chứng từ chi thu các khoản này cũng rất nhập nhèm, không lưu hồ sơ hoặc tự ý hủy chứng từ... BGĐ Cty cho biết, số tiền trên được sử dụng để sửa chữa cơ sở vật chất, bồi dưỡng, cải thiện thêm thu nhập của NLĐ.

Trong khi thu nhập của hầu hết cán bộ, NLĐ Cty còn khá khiêm tốn, thì BGĐ mặc sức sử dụng ngân sách, các khoản thu từ hoạt động chung như tiền chùa. Ví dụ, Cty đã sử dụng hơn 1,3 tỉ đồng để “tham quan, du lịch” trong hai năm 2014-2015. Số tiền này Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu phải thu hồi trả lại ngân sách. Hay tự ý trích lập quỹ đến 8,2 tỉ đồng... để chi xài.

UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu “xử lý nghiêm khắc” BGĐ gồm ông Lê Ngọc Thanh- GĐ, Phó GĐ Mai Phước Ba, kế toán trưởng, Trưởng BQL các chợ… và cả ông Lê Ngọc Thạnh - nguyên GĐ Cty đã nghỉ hưu từ tháng 8.2014. Giám đốc Sở Công thương cùng các phòng ban nghiệp vụ cũng không tránh khỏi liên quan. Tuy vậy, gần 200 công nhân lao động của Cty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng còn yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng phải làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với số tiền hơn 7 tỉ đồng, chi xài cho ai, vào việc gì và hơn hết, gần 8,5 tỉ đồng tiền ăn ca, chi bổ sung lương phải được trả lại sòng phẳng cho NLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn