MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỗi năm vịnh Hạ Long thất thu cả nghìn tỉ đồng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 16/11/2021 10:13

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, doanh thu từ bán vé tham quan vịnh năm 2021 đạt khoảng 7 tỉ đồng. Đây là số tiền thu được ở những tháng đầu năm, do thời điểm đó, Quảng Ninh mới chỉ miễn, giảm giá vé tham quan, chứ chưa miễn toàn bộ ở thời điểm sau này, nhằm kích cầu du lịch.

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - cho biết, các đơn vị liên quan đang đề xuất tỉnh Quảng Ninh tiếp tục miễn toàn bộ phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022.

Trước thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện, doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long luôn ở mức 1.200 tỉ đồng/năm. Mùa cao điểm, doanh thu bán vé tham quan di sản thiên nhiên thế giới này đạt từ 5-6 tỉ đồng/ngày.

Doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2020 giảm gần 1.000 tỉ đồng so với năm 2019, chỉ đạt hơn 230 tỉ đồng, do lượng khách thấp và chính sách miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh để kích cầu du lịch.

Đã có những thời điểm trong năm 2020, cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng đã không chế được dịch COVID-19, nên Ban Quản lý vịnh Hạ Long được giao chỉ tiêu thu 600 tỉ đồng từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2021. Tuy nhiên, đại dịch ngày càng phức tạp, doanh thu cả năm chỉ đạt 7 tỉ đồng.

Vì thế, hiện, nguồn lương chi trả cho khoảng 400 cán bộ, công nhân, lao động của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đều do tỉnh Quảng Ninh cấp. Trước đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long được trích một phần từ tổng doanh thu để chi trả lương cho bộ máy và các hoạt động khác liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của đơn vị này.

Hiện, vịnh Hạ Long đã đón khách trở lại, cả khách trong tỉnh và ngoại tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nên lượng khách rất èo uột, với bình quân mỗi ngày chưa đến 100 khách.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng nhiều lần mở cửa rồi lại phải tạm dừng hoạt động dài ngày, nhiều chủ tàu du lịch, ngay từ giữa năm 2021, đã xác định sẽ chỉ trở lại phục vụ khách sớm nhất cũng phải từ giữa năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn