MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cư dân căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ cấp sổ hồng cho người dân. Ảnh: Cư dân cung cấp

Cư dân Hòa Bình Green City tiếp tục tố chủ đầu tư "om" sổ hồng của dân

PV LDO | 27/11/2018 07:48

Mới đây, cư dân Hòa Bình Green City 505 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp tục căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho người dân sau nhiều lần hứa hẹn.

Vào ở 3 năm vẫn chưa có sổ hồng

Ngày 23.11, cư dân Hòa Bình Green City căng băng rôn đề nghị chủ đầu tư cấp sổ hồng cho người dân và làm đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng. 

 Cư dân căng băng rôn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân, kể từ ngày được bàn giao căn hộ do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư vào tháng 7 năm 2015, tính đến nay đã 3 năm, cư dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc chưa được cấp sổ hồng đã mang lại rất nhiều khó khăn và phiền phức cho những chủ sở hữu căn hộ tại Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City. Cụ thể, nhiều chủ sở hữu gặp khó khăn với việc chứng minh tài sản của mình tại Ngân hàng; hoặc không thể thực hiện mua - bán, trao tặng, chuyển nhượng hay thừa kế,... do chưa có Sổ hồng.

"Việc chưa có sổ hồng đã làm chúng tôi bị phong tỏa tài sản của mình - Căn hộ tại CCCC Hòa Bình Green City”, cư dân cho biết. 

Trong đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng, cư dân Hòa Bình Green City cho biết, theo hợp đồng mua bán căn hộ, công ty TNHH Hòa Bình có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho cư dân trong thời gian 1 năm kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Hiện nay đã hơn 3 năm kể từ ngày bàn giao căn hộ cho cư dân, Chủ đầu tư vẫn không có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sổ hồng cho người mua, như vậy Chủ đầu tư đã vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng mua bán một cách nghiêm trọng.

Theo Thông tư 2.2016 của Bộ Xây dựng (Điều 13), trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra Ban Quản trị.
Dài cổ đợi lời hứa của chủ đầu tư

Trước đó, cư dân đã một lần làm đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như đơn thư tới Công ty TNHH Hòa Bình.

Ngày 8.7.2018, Chủ đầu tư đã có cuộc gặp mặt đối thoại trực tiếp với cư dân. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Đường – TGĐ Công ty TNHH Hòa Bình khẳng định lý do chậm làm sổ hồng cho dân là do các cơ quan chính quyền nhà nước, trong đó có Sở Tài nguyên - Môi trường, công ty của ông không có lỗi gì, mọi nghĩa vụ tài chính đã nộp đủ. 

Đứng trước sự bức xúc của cư dân, trong cuộc họp ngày 8.7 2018, chủ đầu tư đã hứa và đã ký trong biên bản: Chủ đầu tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và nỗ lực hoàn thiện nghĩa vụ Sổ hồng cho cư dân trước ngày 30.9.2018.

Tuy nhiên, theo người dân, đến thời điểm này, họ vẫn chưa nhận được sổ hồng, và tình hình vẫn chưa có chút tiến triển nào.

"Một lần nữa chủ đầu tư lại thất hứa", cư dân bức xúc. 

Được biết lý do chậm cấp sổ hồng của cư dân là do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất tại Dự án của các cơ quan quản lý nhà nước kéo dài. 

Tuy nhiên, trong Công văn của Công ty TNHH Hòa Bình gửi cư dân dự án Hòa Bình Green City ngày 26.9.2018 lại có viết: “Trong tháng 10.2018, Công ty TNHH Hòa Bình sẽ có Quyết định của UBNDTP Hà Nội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất để Công ty tiến hành làm việc với Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy hoàn thành việc giải chấp căn hộ dự án. Trong thời gian quý IV năm 2018 Công ty TNHH Hòa Bình sẽ hoàn thành việc cấp Sổ hồng cho cư dân.”

Cư dân chung cư này vẫn băn khoăn “sẽ có” là khi nào thì người dân mới được cầm sổ hồng do chính mình bỏ tiền tỷ để mua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn