MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cư dân Tân Tây Đô: "Chúng tôi cần nguồn nước sạch, không cần giải pháp cải tạo nguồn nước nhiễm Asen"

Phạm Anh LDO | 06/09/2018 19:11

Cư dân khu đô thị Tân Tây Đô đã gửi thư từ chối buổi làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Bộ Y tế vì cho rằng, họ cần nguồn nước sạch mới, chứ không phải cải tạo lại nguồn nước không đảm bảo mà họ phải sử dụng suốt 5 năm qua.

Ngày 30.8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường gửi văn bản đến Ban quản trị toàn nhà CT2A-B và HHB về việc hỗ trợ giám sát, xét nghiệm chất lượng nước và tư vấn giải pháp xử lý. Theo đó, Viện dự định có buổi làm việc với cư dân vào sáng 5.9.

 Văn bản Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường gửi người dân.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Lê Thái Hà, Trưởng Khoa Xét nghiệm và Phân tích, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cho biết, Viện sẽ hỗ trợ tư vấn cho người dân trang bị các lọc nước cho hộ gia đình khi chưa có giải pháp tổng thể. Tuy nhiên, người dân đã có văn bản yêu cầu tạm hoãn buổi làm việc. 

Theo cư dân Tân Tây Đô, họ từ chối buổi làm việc của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường vì cho rằng, việc này đi ngược lại với mục đích của họ là "muốn có nguồn nước sạch". Đồng thời cư dân cũng phản đối câu trả lời của ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường liên quan đến vấn đề nước ở khu đô thị Tân Tây Đô. 

Trước đó, trả lời trên VTV, PGS.TS Doãn Ngọc Hải cho rằng "đối với khu vực Tân Tây Đô, những giám sát của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cũng như Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho thấy nước ở đây cơ bản là tốt. Có hai chỉ số không ổn định là Asen và Amoni.

Người dân có nhu cầu sử dụng nước hàng ngày, trong khi đó sử dụng các công nghệ để chuyển đổi hay xử lý thì cần có thời gian. Dù UBND TP Hà Nội quyết liệt nhiều năm nay nhưng cần phải có một giải pháp tạm thời, tức là làm thế nào để người dân có nước sử dụng đã".

Người dân cho biết, nhiều năm qua, họ đã sử dụng rất nhiều biện pháp, trong đó có đầu tư tiền của để xây dựng hệ thống lọc nước. Thế nhưng, nguồn nước đã qua hệ thống lọc vẫn không thể sử dụng để ăn uống mà phải mua nước bình.

 5 năm qua, người dân Tân Tây Đô đã tự trang bị nhiều máy lọc nước. 

"Chúng tôi muốn được cấp nước sạch, chứ không phải là cải tạo nguồn nước hiện tại. 5 năm nay người dân Tân Tây Đô sống cùng nước bẩn, với nguồn nước này nếu tiếp tục đưa ra những giải pháp đã nói cũng chỉ tốn tiền nhà nước. Chúng tôi không cần và không muốn sử dụng nguồn nước trên nữa. Chúng tôi muốn sử dụng nguồn nước sông Đà đang đi qua", cư dân khu đô thị cho biết. 

Hiện tại, người dân Tân Tây Đô vẫn đang chờ nguồn nước sạch sông Đà của Công ty nước Tây Hà Nội. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, cho đến nay, Chủ đầu tư của KĐT Tân Tây Đô và Công ty Tây Hà Nội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc làm thế nào đấu nối nguồn nước sạch cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn