MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cửa khẩu Lạng Sơn mùa cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn LDO | 26/04/2023 17:50

Nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc tăng cao do nhiều loại hoa quả, trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch.

This browser does not support the video element.

Cửa khẩu Lạng Sơn mùa cao điểm xuất khẩu nông sản. Video: Trần Tuấn

Lượng nông sản đổ về cửa khẩu tăng cao

Những ngày qua mỗi ngày có khoảng 400 - 500 xe hàng container đổ về các cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu.

Lượng hàng hoá này tăng cao so với thời điểm cách đây 1 tháng, do hiện nhiều loại trái cây, nông sản trong nước đang vào vụ thu hoạch. Nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu, đặc biệt qua thị trường Trung Quốc tăng cao.

Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tình trạng ùn ứ. 

Xe hàng vào khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, chờ xuất khẩu. Ảnh: Vân Trường

Tài xế Nguyễn Hùng Ca (68 tuổi, Tiền Giang) chở xe hàng hơn 20 tấn xoài từ Miền Tây ra đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) từ ngày 25.4 thì đến sáng 26.4, xe hàng đã được thông quan thuận lợi sang nước bạn.

“Tại khu vực cửa khẩu, chúng tôi được lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng vào bến bãi; dừng đỗ theo đúng trình tự, ra vào đều thông thoáng và đa số các xe chở hàng đều được thông quan trong 1-2 ngày, điều này giúp giảm chi phí cho lái xe và chủ hàng rất nhiều”, tài xế Ca cho biết.

Lượng hàng xuất khẩu phân bổ qua 5 cửa khẩu

Chiều 26.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết, hiện, thời điểm này đang vào cao điểm thu hoạch nông sản, trái cây như sầu riêng, thanh long.

Vì vậy, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trung bình đạt 1.000 - 1.100 lượt xe/ngày (trong đó hàng xuất khẩu khoảng 500 lượt xe/ngày).

Cao điểm lên tới trên 1.200 lượt xe/ngày, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu.

 Xe hàng nông sản làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Vân Trường

Lý do là bởi, hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) đã khôi phục hoạt động thông quan tại 5/12 cặp cửa khẩu.

Cụ thể, cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Bằng Tường; cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm; các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu.

"Lượng hàng hoá xuất khẩu được phân bổ ra cả 5 cửa khẩu thay vì chỉ 2 cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh như thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trước đây”, ông Hoàng Khánh Duy nói.

Bên cạnh đó, hiện thời gian thông quan hàng hóa tại 4 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn đã được tăng thêm 1 giờ đồng hồ; các lực lượng chức năng hai bên phối hợp làm thêm giờ trong thời điểm lượng xe tăng cao để giải quyết toàn bộ lượng xe tồn trong ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn