MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cúc mâm xôi đa sắc ở Sa Đéc cháy hàng dịp Tết Dương lịch

NGỌC LINH LDO | 01/01/2024 19:01

Đồng Tháp - Dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều nhà vườn, tiểu thương trồng hoa, đặc biệt là cúc mâm xôi đa sắc ở TP Sa Đéc vui mừng vì kinh doanh thuận lợi.

Hoa không đủ bán

Năm nay, cúc mâm xôi đa sắc được nông dân Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc trồng thành công lần đầu tiên với số lượng hơn 11.000 chậu. Trong đó, hàng đặt phục vụ cho Festival hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất (30.12.2023 - 5.1.2024) khoảng 3.000 chậu, số lượng còn lại được cung ứng ra thị trường.

Cúc mâm xôi đa sắc được nông dân Sa Đéc trồng thành công thu hút du khách. Ảnh: Phong Linh

Ông Đặng Thanh Long (thành viên hợp tác xã khóm Tân An) vui mừng - cho biết, hiện số lượng hoa này đã "cháy hàng", nhiều thương lái, khách hàng đến tham quan hỏi mua thêm nhưng rất tiếc vì phải đợi đến Tết Nguyên đán.

"Nhà vườn ở hợp tác xã ai cũng phấn khởi vì năm nay cúc mâm xôi đa sắc được nhiều người mua, phần lớn là nhờ quảng bá từ Festival hoa - kiểng. Sở dĩ hoa được ưa chuộng vì màu sặc sỡ, thân cây cứng cáp, khả năng chống chịu đổ ngã cao, tỉ lệ hao hụt thấp, tiết kiệm chi phí.

Hiện cúc mâm xôi loại này có màu đỏ, đỏ cam, đỏ đô, vàng, hồng và tím. Việc trồng, chăm sóc cũng không quá phức tạp, từ khi hoa trổ đều đến khi hoa tàn kéo dài hơn 1 tháng", ông Long chia sẻ.

Hoa cúc mâm xôi khoe sắc. Ảnh: Phong Linh

Được biết, giá bán mỗi chậu hoa dao động từ 180.000 - 200.000 đồng. Hiện gia đình nhà ông Long còn khoảng 1.000 chậu hoa cúc mâm xôi đa sắc để cung ứng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và không loại trừ khả năng hoa sẽ tăng giá.

Ngoài ra, tại nhà vườn của ông Long vẫn còn trưng bày một số hoa để du khách tham quan, chụp ảnh miễn phí dịp Festival hoa - kiểng Sa Đéc.

Vượt hơn trăm km để đến tham quan hoa, chị Đặng Bích Huyền (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi đến Sa Đéc vào thời điểm thời tiết nắng gắt nhưng phải cùng gia đình đi đến cánh đồng hoa này để chụp hình. Dự định mua thêm hoa về trang trí nhà nhưng rất tiếc vì hoa đã hết hàng. Dù sao thì mình cũng rất mừng vì nông dân trồng hoa buôn bán thuận lợi".

Chị Lê Thị Thơ (TP Cần Thơ) cho hay: "Trước đó, tôi có liên hệ để đặt một ít hoa cho gia đình nhưng cũng không còn. Sắp xếp thời gian rảnh rỗi nghỉ Tết, tôi và gia đình đến đây tham quan và cảm thấy rất vui vì còn cơ hội ngắm hoa nhiều màu nở".

Chị Thơ chụp ảnh cùng cúc mâm xôi đa sắc. Ảnh: Phong Linh.

Theo ông Nguyễn Anh Nhân - Chủ tịch UBND phường An Hòa - địa phương luôn khuyến khích nông dân ứng dụng kỹ thuật mới, nghiên cứu đa dạng hóa các giống cây hoa kiểng và đầu tư hệ thống tưới tiêu, áp dụng số hóa. Cúc mâm xôi nhiều màu được Tổ hợp tác khóm Tân An ra mắt năm nay là hướng đi đột phá.

Thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc vươn xa

Còn tại khu vực Làng hoa Sa Đéc, việc kinh doanh dịp Tết Dương lịch cũng có nhiều khởi sắc khi không khí tham quan nhộn nhịp, sức mua tăng.

Chị Phạm Thị Ngọc Yến, kinh doanh hoa kiểng gần 10 năm tại Làng hoa - cho hay: “Những ngày cuối tuần, nhiều đoàn khách đến đây tham quan và mua khá ổn, doanh thu dao động từ 1,5 – 4 triệu đồng/ngày”.

Được biết, Sa Đéc có diện tích trồng hơn 3.000 ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng, cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. Hiện hoa kiểng Sa Đéc là thương hiệu của một ngành hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Tháp với giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.

Thông tin tại lễ khai mạc Festival hoa - kiểng Sa Đéc ngày 30.12.2023, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, tỉnh kỳ vọng Festival lần này không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiểng, đưa sản phẩm hoa - kiểng Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn