MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư cần có biện pháp phòng ngừa khi muốn tham gia bắt đáy. Ảnh: Gia Miêu

Cuộc chơi bắt đáy chứng khoán đầy mạo hiểm

Gia Miêu LDO | 20/08/2023 08:51

Sau một đà tăng dài và một phiên rõ ràng là rũ bỏ, khả năng thị trường chứng khoán cần thời gian dài và những ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn để có thể cân bằng nên việc tham gia bắt đáy luôn là hành động mạo hiểm.

Sau 6 tuần tăng liên tiếp thị trường đã quay đầu điều chỉnh mạnh, đặc biệt là phiên lao dốc mạnh ngày 18.8 đã khiến chỉ số chung bốc hơi hơn 55 điểm. Trong tuần thanh khoản trên HOSE đạt 125.063 tỉ đồng, tăng 11% về giá trị và 3,2% về khối lượng giao dịch so với tuần trước. Thanh khoản lập kỷ lục mới với trung bình gần 36 nghìn tỉ đồng trên một phiên ở HOSE. Nhà đầu tư ngoại đẩy mạnh bán ròng trong tuần lao dốc giữa tháng 8, với giá trị bán ròng gấp tới 100 lần tuần trước. Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối này bán ròng 59,43 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 986,61 tỉ đồng, giảm 16% về lượng nhưng tăng 34,7% về giá trị so với tuần trước.

Dù biết rằng sau chuỗi tăng dài, thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh, nhưng phiên lao dốc cuối tuần 18.8 quá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường đã tăng rất nhiều trong liên tục 3 tháng qua mà chưa có nhịp chỉnh đáng kể nào. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, những tín hiệu suy yếu đã bắt đầu dần xuất hiện khi chỉ có một số trụ được kéo chỉ số, trong khi đó độ rộng thị trường thiên về tiêu cực. Đây cũng là một phần “nguồn cơn” dẫn đến phiên điều điều chỉnh mạnh cuối tuần. Thêm vào đó là những biến động theo chiều hướng xấu của thị trường thế giới và cũng không loại trừ mức độ giảm mạnh đến từ tâm lý đầu cơ rất cao của một bộ phận lớn nhà đầu tư cá nhân. Chính sự FOMO khiến cho sóng tăng rất nóng và cũng là lý do chính gây nên sự lo lắng trên nền margin cao…

Áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng khiến nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt giảm sàn. Nhiều nhà đầu tư đã thực hiện “bắt dao rơi” và đây luôn là hành động mạo hiểm nhưng trò chơi này lại có lợi nhuận cao. Thông thường, nếu thị trường có phiên sụp mạnh trước đó thì các phiên sau đó sẽ hạ nhiệt hơn và thậm chí sẽ có vài phiên hồi để nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội cơ cấu lại danh mục. Theo quan điểm của các chuyên gia Công ty chứng khoán VISE, với phiên bán tháo như 18.8 thì nhà đầu tư sau nhịp bắt đáy có thể sẽ ngồi yên chờ đợi thêm tình hình và theo dõi thêm về xu hướng thị trường trước khi có quyết định tiếp theo. Còn với các nhà đầu tư dài hạn thì các nhịp giảm sâu như hiện tại sẽ kích thích giải ngân dần ở những cổ phiếu mà trước đây chưa mua được.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Smart Invest đưa ra quan điểm, trong ngắn hạn, dựa vào phân tích kỹ thuật cho thấy, MA(50) là một hỗ trợ tốt và mốc 1.100 là mốc hỗ trợ cứng thứ hai. Do vậy, theo quan điểm của các chuyên gia, xác suất rơi mạnh 1-2 phiên 50 điểm sẽ thấp và cầu dò đáy sẽ tăng mạnh nếu kịch bản này xảy ra. Kịch bản khả dĩ hơn là chỉ số sẽ hồi phục vận động theo mô hình củng cố từ mốc hỗ trợ 1.150 điểm và kháng cự 1.210 điểm (kịch bản này có xác suất 80%). Giao dịch này với khối lượng sẽ giảm dần trở lại. Trong khung dao động này, một số mã cổ phiếu tốt có thể phá đỉnh còn khá nhiều mã vẫn tiếp tục tìm đáy mới.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc khối đầu tư của DGCapital đưa ra nhận định, sau một phiên giảm mạnh với thanh khoản cao như vậy, áp lực cần bán ra để chốt lãi của thị trường sẽ được hấp thụ ít nhiều. Do đó, VN-Index cũng sẽ có cơ hội xuất hiện các nhịp hồi phục vào đầu tuần tới nên việc "bắt dao rơi" của một số nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao cũng có cơ sở về mặt kỹ thuật. Tất nhiên, khi "bắt dao rơi" thì khả năng "đứt tay" cũng có thể xảy ra, đòi hỏi người chơi cần có những biện pháp phòng ngừa rủi ro tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn