MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm cổ phiếu bất động sản có tuần giao dịch kém sắc. Ảnh: Đức Mạnh

Đà giảm có thể chưa dứt nhưng sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá thấp

Đức Mạnh LDO | 28/10/2023 09:57

Theo đánh giá từ giới phân tích, còn quá sớm để khẳng định thị trường chứng khoán đã tìm được điểm cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu mua cổ phiếu thì nên thận trọng.

Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch gần cuối tháng 10 kém tích cực, đặc biệt là phiên giảm điểm sốc ngày 26.10. Dù hồi phục nhẹ phiên ngày thứ 6 nhưng chỉ số VN-Index vẫn giảm mạnh 4,26% so với tuần trước về mức 1.060,62 điểm. HNX-Index dừng lại ở mức 218,04 điểm, giảm 4,56% so với tuần trước.

Trong tuần, thanh khoản trên HOSE giảm 10,3%, khối lượng giao dịch giảm 5,7%. Thanh khoản HNX cũng suy yếu 10,5%. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục trao tay cổ phiếu khi bán ròng trở lại với giá trị 1.289 tỉ đồng trên HOSE. Áp lực xả hàng đột biến ở MWG, VIC và nhóm ngân hàng. Họ mua ròng trên HNX với giá trị 74 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch kém tích cực. Ảnh chụp màn hình

Bất động sản là tâm điểm của thị trường trong tuần khi rung lắc mạnh. Diễn biến tiêu cực xuất hiện tại nhóm vốn hóa lớn như VHM (-11,91%), LGL (-10,31%), NBB (-8,84%), NDN (-8,65%), CII (-7,08%)... Trong khi một số mã vẫn có diễn biến phục hồi tốt như CEO (+1,5%), DXG (+3,88%), DIG (+3,93%)...

Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán sau tuần giảm điểm mạnh trước đó vẫn tiếp tục kém tích cực với MBS (-10,63%), AGR (-10,27%), FTS (-10,17%), PSI (-10,11), VIX (-9,33%)...

Trong khi đó, một số mã ngân hàng ngược sóng với thị trường chung như LPB (+5,15%), SSB (+4,50%), BID (+3,70%), VCB (+0,24%)... Một số mã riêng lẻ khác cũng hút tiền gồm YEG (+21,57%), CTD (+7,45%), HAG (+7,36%)...

Theo quan sát từ các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS, thị trường trong ngắn hạn đang vận động "lỏng lẻo". Khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật do VN-Index rơi vào trạng thái quá bán. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu giải ngân thì nên thận trọng. Bởi nhịp hồi không phải là xu hướng tăng tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào.

"Trong trung, dài hạn thị trường dù mất xu hướng tăng nhưng sẽ đi tìm điểm cân bằng mới và tích lũy nên rủi ro trung dài hạn không cao. Các nhà đầu tư trung và dài hạn đã giải ngân trong giai đoạn chân sóng, nếu tuân thủ chiến lược bài bản và đã cơ cấu danh mục hợp lý thì có thể tiếp tục nắm giữ" - SHS khuyến nghị.

Còn Công ty Chứng khoán VCBS đánh giá còn quá sớm để khẳng định thị trường đã tìm được điểm cân bằng. Chỉ báo quan trọng là MACD ở khung đồ thị ngày vẫn hướng xuống dưới khu vực đáy cũ đã được hình thành trước đó. Tuy nhiên ở khung đồ thị giờ, MACD và RSI đồng loạt cho tín hiệu phân kỳ dương cho thấy thị trường có thể sẽ có những phiên bật nảy, phục hồi ngắn.

Do đó nhà đầu tư vẫn có tỉ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng những phiên phục hồi để thu gọn lại danh mục. Ngược lại, các nhà đầu tư còn tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân bắt đáy lướt sóng T+ với tỉ trọng nhỏ từ 10 - 20% đối với các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như thiết bị điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn