MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ GTVT – ông Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT mở rộng sân bay, cảng biển để phát triển vùng

THUỲ TRANG LDO | 02/03/2018 21:05
Trước tình hình phát triển của Đà Nẵng và cả vùng trong tương lai, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng kiến nghị Bộ GTVT tính toán mở rộng các nhà ga sân bay, xúc tiến xây dựng cảng Liên Chiểu.

Mặc dù Đà Nẵng nhìn nhận rằng thời gian qua đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông rất nhiều. 

Chiều 2.3, Bộ trưởng Bộ GTVT – ông Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã có kiến nghị về nhiều dự án lớn của thành phố, trong đó ưu tiên hàng đầu là xúc tiến xây dựng cảng Liên Chiểu, đồng thời tính toán việc mở rộng sân bay để theo kịp sự phát triển của một thành phố du lịch như Đà Nẵng.

 Bí thư Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp với Bộ GTVT. Ảnh: NT

Ông Nghĩa cho rằng, việc mở rộng giai đoạn 2 cảng Tiên Sa đến nay đang có nhiều bất cập khi cảng vẫn quá tải, ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Thay vào đó nên tiến hành đầu tư cảng Liên Chiểu, đây là điểm rất đặc biệt, các phương thức giao thông gần như tập trung hết ở đó từ đường sắt, đường bộ, hàng hải, sân bay, sau lưng nó là toàn bộ khu công nghiệp sản xuất của thành phố.

“Chậm đầu tư cảng Liên Chiểu gây ảnh hưởng kêu gọi đầu tư cho các khu công nghiệp” – ông Nghĩa nói.

Riêng về sân bay Đà Nẵng, dự kiến ban đầu năm 2020 sẽ đạt 13 triệu khách thì hiện nay ước tính có thể sẽ vượt quá 15 triệu. Điều này có nghĩa nhu cầu tần suất sân bay Đà Nẵng rất lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhận định, Đà Nẵng là một trong những thành phố quan trọng nhất của khu vực miền Trung, yêu cầu phát triển giao thông vận tải các loại hình rất lớn, nhất là sân bay quốc tế, dù chưa lớn lắm nhưng với 11 triệu khách/năm rõ ràng là cảng lớn khu vực.

Các hệ thống cảng hết sức quan trọng, như cảng nước sâu là đầu mối xuất nhập, giao thông đường sắt là đầu mối đưa hành khách đến các vùng miền.

Về cảng Liên Chiểu, ông Thể xác định đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, vì vậy đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện khẩn trương công tác thẩm định, hồ sơ để họp bàn, đồng thời ủng hộ đề nghị giao Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Về sân bay Đà Nẵng, ông Thể cũng đồng ý giao các Sở ban ngành Đà Nẵng phối hợp với Bộ có làm kế hoạch mở rộng, tính toán công suất dài hạn, tránh trường hợp làm ra xong vài năm đã quá tải, quy hoạch chồng lấn, không ra hệ thống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn