MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk: Bình ổn giá, không để khan hiếm các mặt hàng thiết yếu

Bảo Trung LDO | 31/03/2020 17:25

Ngành Công thương tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực để bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu, không để giá cả leo thang trong mùa dịch COVID-19...

Ngày 31.3, ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chúng tôi đã yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn tỉnh không được tăng giá các mặt hàng thiết yếu một cách bất hợp lý. Ngoài ra, các đơn vị trên cũng tiến hành tích trữ hàng hóa, kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm người dân trong thời gian sắp đến."

Các cửa hàng vừa và nhỏ ở TP.Buôn Ma Thuột đa phần không tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu bất hợp lý trong mùa dịch. Ảnh: B.T

Ông Trần Văn An, chủ một cửa hàng bán gạo tại TP.Buôn Ma Thuột chia sẻ, trong ít ngày qua cửa hàng tôi chỉ tăng giá gạo khoảng vài trăm đồng, tùy loại. Lượng khách mua vẫn duy trì ổn định, người mua nhiều nhất chỉ tầm khoảng 50kg gạo, ít ai mua số lượng lớn về dự trữ.

Trong ít ngày qua, khi giá xăng giảm sâu, nhu cầu sử dụng mặt hàng này ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk bỗng dưng tăng mạnh, Sở Công thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu, nếu phát hiện xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý sẽ xử lý nghiêm.

 Người dân hạn chế đi mua sắm, một số siêu thị ở Đắk Lắk đẩy mạnh bán hàng online trong mùa dịch. Ảnh: B.T

Hiện, đa phần các siêu thị, trung tâm mua sắm... trên địa bàn tỉnh cũng đã chấp hành nghiêm thông báo của chúng tôi. Sở Tài chính và Sở Công thương tỉnh sẽ cùng nhau phối hợp, lên phương án cụ thể chung tay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn này, ông Nghiêm thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn