MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk: Giá thịt gà giảm mạnh, người chăn nuôi "cắn răng" bám trụ

Bảo Trung LDO | 22/04/2020 15:49

Rất nhiều chủ trang trại và nông dân nuôi gia cầm ở Đắk Lắk "điêu đứng'' vì giá thịt xuống ở mức rất thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đắk Lắk là tỉnh đang có đàn gia cầm lớn nhất vùng Tây Nguyên. Nhiều huyện trong tỉnh có tổng đàn gia cầm lên đến gần triệu con, với hàng nghìn hộ dân tổ chức chăn nuôi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, rất nhiều hộ dân nuôi gia cầm với quy mô lớn đang lâm vào cảnh ''bỏ thì thương mà vương thì tội'', khó có thể duy trì hoạt động.

Chị Phạm Thị Lan (TP. Buôn Ma Thuột) than rằng, hiện giá gà ta khoảng 50.000 đồng/kg, gà công nghiệp 40.000 đến 45.000 đồng, người chăn nuôi chỉ có lỗ. Vào thời điểm cách ly xã hội giá gà còn giảm sâu hơn. Trang trại chị Lan đang còn khoảng 3.500 con, chấp nhận bán lỗ để tái đàn và chỉ mong tình hình khả quan hơn.

Giá thịt gà xuống thấp khiến người chăn nuôi ở Đắk Lắk gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Bảo Trung

"Ít ngày trước, người nhà tôi còn khuyên cố bán hết mấy nghìn con gà còn lại rồi tạm ngưng, vì lỗ vốn nặng quá. Tôi nghĩ không nuôi gà thì cũng chẳng biết làm gì nên đành "bám trụ'', anh Nguyễn Minh Tuân (huyện Buôn Đôn) chua chát nói.

Cty TNHH giống gia cầm An Phú (huyện Ea Kar) thông tin thời điểm cách ly xã hội, gà giống giảm sâu còn 5.000 đến 7.000 đồng/con. Lúc bấy giờ, người dân tạm dừng đặt mua khiến trang trại lỗ gần 500 triệu đồng chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 ngày. Hiện, giá gà giống đã tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn còn ở mức thấp, khoảng 10.000 đến 12.000 đồng/con.

Ông Nguyễn Nam – Trưởng phòng Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk) cho biết: ''Đầu quý II.2020, giá thức ăn chăn nuôi các loại trên địa bàn tỉnh đã tăng lên do việc nhập nguyên liệu đầu vào biến động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Giá thức ăn cho gia cầm tăng đã khiến cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.''

Ngoài ra, công tác tái đàn ở tỉnh đang có chiều hướng giảm do giá thịt gia cầm trên thị trường có nhiều biến động. Trong 4 tháng đầu năm 2020, số lượng gia cầm nhập vào tỉnh với mục đích chăn nuôi đạt gần 3,4 triệu con. Trong đó, gà khoảng 3,2 triệu con, vịt khoảng 185.000 con, ông Nam thông tin thêm.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk, đến 4.2020, Đắk Lắk có tổng số hơn 12 triệu con gia cầm. Số lượng gia cầm trên tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây vì trong đợt dịch tả lợn Châu Phi hồi năm 2019, tỉnh này đã tiêu hủy hơn 4 vạn con lợn, sau khi bị thiệt hại nặng nề các hộ nông dân đã chuyển từ nuôi lợn sang gia cầm (chủ yếu là gà, vịt) để thu lãi, nên đẩy tổng đàn lên ở mức cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn