MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những năm gần đây, diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Ảnh: Bảo Trung

Đắk Lắk khuyến cáo không phát triển sầu riêng ồ ạt

BẢO TRUNG LDO | 30/07/2024 16:03

Đắk Lắk - Các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không phát triển sầu riêng ồ ạt, dẫn đến nguy cơ cung vượt quá cầu.

Ngày 30.7, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phát thông báo gửi các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành quản lý hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng vụ mùa 2024.

Cơ quan chức năng, địa phương cần phối hợp chặt chẽ Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan... nắm chắc tình hình xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Từ đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, phối hợp xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “gian lận thương mại”, “nguồn gốc xuất xứ” và “chỉ dẫn địa lý” cũng như các đơn vị sử dụng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sầu riêng để xuất khẩu không bảo đảm quy định...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải công khai các mã số vùng trồng, mã đóng gói sầu riêng đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Hình thành vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, đảm bảo khép kín, rút ngắn thời gian trong hoạt động xuất khẩu.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình phát triển sầu riêng trong nước, khu vực... để dự báo, khuyến cáo, tuyên truyền người dân không phát triển sầu riêng ồ ạt. Điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ cung vượt quá cầu, phá vỡ quy hoạch các cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk - cho hay, thay vì phát triển "nóng", tăng diện tích, sản lượng sầu riêng, bà con nông dân nên tập trung cải thiện chất lượng cây trồng.

Hiện, tỉnh đã xác định được vùng lõi tập trung trồng sầu riêng ở 7 huyện, thị xã. Những khu vực ngoài quy hoạch bà con không nên phát triển loại nông sản này.

Bởi lẽ, cây sầu riêng rất mẫn cảm với thời tiết, chi phí đầu tư lớn nên chỉ cần biến cố nhỏ cũng rất dễ thua lỗ. Người dân phải đặc biệt chú trọng vào dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Mục đích của việc này nhằm tránh gây ảnh hưởng đến uy tín nông sản của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn