MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xây dựng cơ bản ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là lĩnh vực được đánh giá còn dư địa tăng thu ngân sách. Ảnh: Phan Tuấn

Đắk Lắk linh hoạt tháo gỡ khó khăn thu ngân sách Nhà nước

Phan Tuấn LDO | 15/07/2023 18:04

Từ nay đến cuối năm, ngành thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao 7.427 tỉ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 10.100 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.052 tỉ đồng, tương đương 40,12% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 54,56% dự toán Trung ương giao, giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ngành tài chính và thuế tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ thu từ năm 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu họp Ban Chỉ đạo về triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn để triển khai thực hiện kế hoạch tạo vốn từ quỹ đất, giải quyết các vướng mắc của dự án đầu tư phát triển quỹ đất.

Các ngành chức năng đẩy mạnh thu biện pháp tài chính, nhất là thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thu nợ tiền đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là tập trung cho công tác đổi mới, sắp xếp lại, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế, phí theo quy định, nộp vào ngân sách nhà nước.

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu.

Trong đó, ngành thuế sẽ rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh, doanh nghiệp mới thành lập đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế.

Đặc biệt, ngành thuế tập trung khai thác nguồn thu đối với các lĩnh vực còn dư địa tăng thu như: Kinh doanh thương mại ô tô, xe máy, nông sản, xăng dầu, xây dựng cơ bản, thương mại điện tử, xây dựng nhà ở tư nhân và thuế vãng lai từ dự án đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn