MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cà phê Đắk Lắk đã và đang có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông. Ảnh: Simexco

Đắk Lắk phát triển bền vững vùng trồng cà phê gắn với bảo vệ rừng tự nhiên

BẢO TRUNG LDO | 25/04/2024 16:38

Đắk Lắk - Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung xây dựng vùng sản xuất cà phê theo hướng bền vững, tuân thủ các quy định của quốc tế liên quan đến việc bảo vệ rừng tự nhiên nhằm hướng đến việc cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngày 25.4, đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin, đơn vị trực thuộc là Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) đã tổ chức sự kiện "Lễ công bố doanh nghiệp tiên phong xây dựng vùng sản xuất cà phê tuân thủ EUDR".

Sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Simexco DakLak trong việc đảm bảo sản xuất cà phê bền vững, tuân thủ theo Quy định về sản phẩm không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Đắk Lắk trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ, UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Simexco DakLak trong những năm vừa qua, góp phần nâng tầm vị thế nông sản của địa phương nói riêng và cả nước nói chung trên thị trường quốc tế.

Sự kiện này đánh dấu một "thông điệp" qua trọng gửi đến doanh nghiệp, hộ nông dân trong và ngoài tỉnh rằng yêu cầu của thị trường, đối tác là mệnh lệnh cho nhà sản xuất phải cố gắng thực hiện bằng được. Hiện, đang có 2 vấn đề nóng bỏng toàn cầu mà nước ta đang chịu ảnh hưởng là xung đột vũ trang giữa một số quốc gia và môi trường sinh thái đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Từ đó, để hướng tới những yêu cầu khắt khe của thị trường, đặc biệt là khu vực Châu Âu, Simexco DakLak phải hướng đến việc xây dựng vùng nguyên liệu bền vững (chú ý những quy định ngặt nghèo liên quan đến bảo vệ rừng tự nhiên - PV), dây chuyền sản xuất đạt chuẩn được cấp có thẩm quyền chứng nhận... để đưa nông sản của địa phương tiếp tục có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường sớm hoàn tất cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai, thiết lập vùng trồng cà phê trên địa bàn phải tuân thủ quy định EUDR. Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng phải tập trung cải thiện sinh kế, chuyển đổi cây trồng cho người dân... Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đảm bảo uy tín của nông sản địa phương, tuyệt đối không đưa sản phẩm trồng, lấn chiếm đất rừng tự nhiên ra thị trường quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Đại diện Simexco DakLak đạt thỏa thuận về việc đưa sản phẩm cà phê tuân thủ quy định EUDR đến các doanh nghiệp nhập khẩu tại cảng Châu Âu. Ảnh: Bảo Trung

Từ năm 2009, đơn vị nói trên đã tiên phong trong việc thực hiện nhiều chương trình bền vững như quản lý cảnh quan, chứng nhận chất lượng, và sản xuất cà phê giảm thiểu carbon. Đặc biệt, chúng tôi đã đầu tư vào các vùng sản xuất cà phê tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của EUDR.

Đây cũng là đơn vị đầu tiên được công nhận có 2 vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn EUDR đầu tiên của thế giới. Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên của Việt Nam có chứng nhận, khẳng định vị thế của địa phương trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn