MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sầu riêng Đắk Lắk sẽ được kiểm dịch tại chỗ. Ảnh: Tiến Thoại

Đắk Lắk sẽ tổ chức kiểm dịch cho sầu riêng

Tiến Thoại LDO | 03/08/2023 10:10

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đồng ý cử cán bộ, máy móc, thiết bị đến kiểm dịch cho sầu riêng tại Đắk Lắk trong niên vụ 2023 .

Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có 22.500ha sầu riêng. Trong đó, có khoảng 12.000ha cho thu hoạch với sản lượng trên 200.000 tấn, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 7 đến tháng 10 hàng năm.

Ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Chủ tịch hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk) cho biết, vừa có buổi làm việc, thống nhất với Cục Bảo vệ thực vật về nội dung kiểm dịch cho sầu riêng Đắk Lắk niên vụ 2023.

Qua buổi làm việc, Cục Bảo vệ thực vật thống nhất cử cán bộ, bố trí trang thiết bị chuyên ngành tổ chức kiểm dịch tổ chức kiểm dịch cho các lô hàng sầu riêng tại Đắk Lắk niên vụ 2023.

Để việc kiểm dịch sầu riêng tại Đắk Lắk được thực hiện, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu tỉnh Đắk Lắk bố trí nơi ở, phòng làm việc, phòng đựng máy móc chuyên dụng.

Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk sẽ ký thỏa thuận khung quy định cụ thể, rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm các bên để có cơ sở thực hiện ngay khi vào vụ thu hoạch sầu riêng 2023.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến nay, các tỉnh thành khác sắp hết vụ sầu riêng. Còn tại tỉnh Đắk Lắk thì khu vực này đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Do đó, việc tổ chức kiểm dịch cho sầu riêng Đắk Lắk là hợp lý.

Hoạt động này sẽ giúp quản lý chặt chẽ nguồn gốc các lô hàng, ngăn ngừa tình trạng gian lận sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Sầu riêng tại Đắk Lắk sắp vào chính vụ thu hoạch. Ảnh: Tiến Thoại

Về phía Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chặt chẽ về việc thiết lập, cấp, quản lý mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Trong đó, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật ngày 11.7.2022 giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, việc tổ chức kiểm dịch thực vật cho sầu riêng xuất khẩu của tỉnh là vấn đề hợp lý và cấp thiết.

Đặc biệt, việc này giúp rút ngắn thời gian chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu, giúp địa phương kiểm soát được nguồn gốc các lô hàng, ngăn ngừa tình trạng gian lận sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết, niên vụ sầu riêng Đắk Lắk 2023 chuẩn bị thu hoạch. Do thời gian rất gấp, Sở đề nghị Cục Bảo vệ thực vật quan tâm, phối hợp hoàn thành các thủ tục, công tác chuẩn bị trước ngày 5.8.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk sẽ bố trí nơi ở, phòng làm việc, phòng để máy móc, trang thiết bị chuyên ngành cho đoàn công tác của Cục Bảo vệ thực vật trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Đắk Lắk.

Trước đó, Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk đã đề xuất UBND tỉnh này trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập trạm kiểm dịch thực vật tại Đắk Lắk để xuất khẩu trực tiếp sầu riêng từ Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.

Phúc đáp nội dung này, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, việc thành lập Trạm kiểm dịch thực vật phải hình thành tổ chức bộ máy nên chưa thực hiện được. Do đó, Cục sẽ xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn