MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đắk Lắk thu hút vốn đầu tư FDI chưa đạt như kỳ vọng

Phan Tuấn LDO | 16/04/2023 11:54

Mặc dù là thủ phủ của vùng Tây Nguyên nhưng hiện nay việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Đắk Lắk đang ở mức thấp, chưa đạt như kỳ vọng. 

Một dự án đầu tư FDI ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Qúy

Mới thu hút được 22 nhà đầu nước ngoài

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, địa phương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án đều ở ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 595,207 triệu USD đến từ 8 quốc gia bao gồm: Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Mỹ và Hà Lan thực hiện.

Cụ thể, ở lĩnh vực đầu tư điện gió có 6 dự án với vốn đầu tư 430,598 triệu USD (chiếm 72,34% tổng vốn đầu tư đăng ký). 

Lĩnh vực nông nghiệp sản xuất với ngành nghề chủ yếu như: Sản xuất, chế biến cà phê; sản xuất, chế biến thức ăn nông sản và các sản phẩm nông nghiệp... với 6 dự án với tổng số vốn đăng ký là 116,984 triệu USD (chiếm 19,65% tổng vốn đầu tư đăng ký)

Lĩnh vực dịch vụ, sản xuất với ngành nghề chủ yếu như: Kinh doanh siêu thị, rạp chiếu phim, dịch vụ buôn bán... có 8 dự án với tổng số vốn đăng ký là 43,125 triệu USD (chiếm 7,25% tổng vốn đầu tư đăng ký);

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực môi trường có 1 dự án với vốn đầu tư là 4,4 triệu USD (chiếm 0,74% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực giáo dục có 1 dự án với vốn đầu tư 0,1 triệu USD (chiếm 0,02% tổng vốn đầu tư đăng ký).

"Trong năm 2022, tổng số vốn đầu tư thực hiện 106,9 triệu USD. Doanh thu thuần đạt được 160,8 triệu USD. Qua đó, đóng nộp ngân sách là 4,1 triệu USD và tạo việc làm cho 1067 người lao động" - thông tin từ Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết. 

Còn nhiều rào cản

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch - Đầu tư thì việc thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn những khó khăn. 

Hiện nay, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu về môi trường đầu tư và thực hiện đầu tư còn thấp so với tiềm năng của tỉnh. Trong đó, chưa có nhiều nhà đầu tư mạnh có năng lực về tài chính và công nghệ, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng.

Các dự án đầu tư từ các nước phát triển, tập đoàn lớn vào địa bàn tỉnh còn khiêm tốn. Nhà đầu tư nước ngoài là những doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỉ lệ cao.

Bên cạnh đó, mặc dù là địa phương có diện tích đất tự nhiên lớn, nhưng quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư rất hạn chế. Một số dự án đã được giao đất, thuê đất tuy nhiên việc triển khai đầu tư xây dựng còn chậm.

Nguyên nhân là do vướng mắc trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án sử dụng đất nông, lâm nghiệp có diện tích lớn.

Mặt khác, do đặc thù của tỉnh miền núi với diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, nhiều tuyến đường kết nối liên xã, liên huyện, liên tỉnh bị xuống cấp, hư hỏng.

Chính điều này đã gây ra những khó khăn cho việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, giảm tính kết nối giữa vùng nguyên liệu và nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến.

Hạn chế về cơ sở hạ tầng cũng làm gia tăng giá thành, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm. Từ đó, làm ảnh hưởng đến công tác kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Cũng theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, một nguyên nhân nữa là việc triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, đấu thầu, đấu giá còn chậm nên các dự án được cho phép nghiên cứu, đề xuất dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Trước thực tế trên, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh được tham gia các hội thảo, các Đoàn công tác vận động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài. Qua đó, được trao đổi và học tập kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong cả nước, với các tổ chức và các nhà đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn