MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đạm Hà Bắc lỗ trước thuế hơn 788 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình.

Đạm Phú Mỹ giảm lãi hơn 4.800 tỉ đồng, Đạm Hà Bắc chìm trong thua lỗ

Thanh Giang LDO | 30/10/2023 19:56

Kết thúc quý III/2023, ba ông lớn trong ngành phân bón bao gồm Đạm Phú Mỹ, Đạm Hà Bắc và Đạm Cà Mau ghi nhận lợi nhuận giảm sâu so với cùng kì.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023, ghi nhận doanh thu đạt 2.946 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kì. Tuy nhiên, do giá vốn của hàng hoá sản xuất trong nước tăng nhanh, khiến doanh nghiệp báo lãi trước thuế đạt 93 tỉ đồng, giảm khoảng 1.200 tỉ đồng lợi nhuận so với quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Đạm Phú Mỹ thu về 565 tỉ đồng lãi trước thuế, giảm khoảng 4.870 tỉ đồng so với cùng kì (5.435 tỉ đồng), qua đó, mới chỉ hoàn thành được 21% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra hồi đầu năm nay (2.670 tỉ đồng).

Tương tự Đạm Phú Mỹ, một ông lớn khác trong ngành phân bón cũng báo lãi giảm sâu là CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HOSE: DCM). Cụ thể, kết thúc quý III/2023, doanh thu Đạm Cà Mau đạt 3.011 tỉ đồng, giảm 9% so với quý III/2022. Lãi trước thuế gần 105 tỉ đồng, giảm đến 87%.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh, ông Lê Ngọc Minh Trí - Phó Tổng giám đốc Đạm Phú Mỹ - thông tin, lợi nhuận trong kì giảm sâu do giá các mặt hàng phân bón giảm kéo doanh thu thấp xuống, trong khi giá vốn tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng gia tăng do Công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng, mở rộng thị trường và xuất khẩu hàng hóa.

Sau 9 tháng, Đạm Phú Mỹ đạt hơn 9.036 tỉ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 21%. Lãi trước thuế đạt 714 tỉ đồng, giảm 80%. So với mục tiêu thông qua từ Đại hội Đồng cổ đông năm 2023, doanh nghiệp thực hiện gần 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc, UPCoM: DHB) lại tiếp tục chìm sâu trong thua lỗ. Theo đó, quý vừa qua Đạm Hà Bắc báo doanh thu 1.138 tỉ đồng, giảm 35% so với quý III/2022. Đồng thời, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế 309 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 347 tỉ đồng.

Theo Đạm Hà Bắc, trong kì, tình hình tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn do giá Urê và NH3 trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Bên cạnh đó, giá than, vật tư, nguyên liệu đầu vào khác vẫn giữ ở mức cao. Nguồn than trong nước luôn trong tình trạng thiếu hụt đẩy giá thành sản phẩm tăng cao.

Chưa kể, chi phí lãi vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn do các cơ chế tháo gỡ khó khăn chưa được giải quyết. Tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng mạnh dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đạm Hà Bắc đạt 3.224 tỉ đồng doanh thu, giảm 39% so với cùng kỳ, thực hiện được 70% kế hoạch năm. Lỗ trước thuế 788 tỉ đồng (cùng kỳ lãi 1.692 tỉ đồng).

Đáng chú ý, tính đến ngày 30.9.2023, Đạm Hà Bắc đang gánh khoản lỗ lũy kế gần 3.763 tỉ đồng. Điều này khiến vốn chủ công ty âm 1.041 tỉ đồng, trong bối cảnh vốn góp của chủ sở hữu ở mức 2.722 tỉ đồng.

Trong khi đó, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) dù ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỉ đồng, tăng đến 1.170% so với quý III/2022. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lãi sau thuế công ty lại giảm 39%, về còn 129 tỉ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Phân bón Bình Điền cho biết, lợi nhuận quý III/2022 công ty tăng nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu phân bón của nông dân tăng cao nên sản lượng bán ra tăng so với cùng kỳ, bên cạnh đó biên lợi nhuận gộp cũng được nâng lên. Tuy nhiên, số lượng bán ra tăng chỉ tập trung tại Công ty mẹ, trong khi đó tồn kho nguyên liệu giá cao tại Công ty con chưa bán hết trong thời gian qua nên kết quả kinh doanh tại Công ty con không có lãi.

Trong 9 tháng đầu năm lãi suất ngân hàng ở mức cao cũng làm cho chi phí lãi vay của toàn hệ thống Bình Điền đều tăng. Đồng thời, để duy trì thị phần cũng như tăng sản lượng bán ra, Công ty đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng khác nhau nên chi phí bán hàng trong 9 tháng đầu năm phình to, thêm vào đó tồn kho nguyên liệu giá cao tại Công ty con nên lợi nhuận hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn