MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Dân chịu lãi vay 2.003 đồng/m3 nước sông Đuống là phát biểu sai lầm"

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế LDO | 05/12/2019 18:19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, phát biểu của Giám đốc Sở Tài chính về việc người dân phải chịu lãi vay 2.003 đồng/m3 nước sông Đuống là sai lầm.

Chiều 5.12, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn với nội dung về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung vào vấn đề phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn trong năm 2019.

Phát biểu giải trình thêm tại phiên họp, trước những vấn đề báo chí nêu về việc nhà máy nước mặt sông Đuống có minh bạch hay không, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Tại cuộc giao ban sáng 29.11, chúng tôi đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuy nhiên tôi cũng mong muốn mọi người thông cảm đây là đồng chí tân giám đốc Sở, một phát biểu rất sai lầm để cả dư luận hiểu nhầm là tiền người dân phải chịu trong giá nước là 2.003 đồng/m3” - ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải trình tại kỳ họp 11 HĐND chiều 5.12. 

Theo ông Chung, trước năm 2015, thành phố có nước vùng nông thôn do Sở Nông nghiệp quản lý, bao nhiêu năm qua Hà Nội có 109 dự án được vay cả vốn của thành phố, cả tư nhân, các hợp tác xã, vay cả ngân hàng thế giới để đầu tư. Nhưng cho đến giờ phút này chỉ có 6 giếng được hoạt động, còn các giếng khác chỉ hút nước lên chứ không lọc. Chúng ta xác định vấn đề nước sạch là vấn đề liên miên trong nhiều năm vừa qua cứ đến mùa thiếu nước thì các khu dân cư, các khu chung cư thay nhau bị cắt nước.

Để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân, trong những năm qua thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho quy thành 1 đầu mối là Sở Xây dựng; thứ hai là đề nghị Thủ tướng cho điều chỉnh mạng lưới quy hoạch nước, trong quy hoạch này chỉ có 1 vấn đề rất quan trọng là kết cấu liên quan đến cung cấp nước được kết nối theo hình thức mạch vòng để đảm bảo nguồn cung cấp nước không lúc nào thiếu nước; thứ ba là đã kêu gọi các đơn vị tư nhân vào đầu tư, cho đến nay trên địa bàn thành phố có 23 nhà đầu tư với 38 dự án cung cấp nhà máy nước và các dự án cung cấp liên quan đến các mạng cung cấp nước.

"Với sự tham gia của các nhà đầu tư thì cho đến nay, năm nay chúng ta không bị thiếu nước" - ông Chung cho biết.

Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV 

Liên quan đến vấn đề giá nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện nghiêm túc đúng theo quyết định 38, 39/2013 của UBND thành phố cho đến nay không thay đổi. Giá nước thoả thuận cho các nhà máy nước, thời gian qua thành phố có thoả thuận cho nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng để phục vụ lập dự án, thành phố cũng thoả thuận cho nhà máy nước mặt sông Hồng tại Đan Phượng là 10.365 đồng, tuy nhiên nhà máy nước mặt sông Hồng hiện nay đang chậm, mới xây dựng được khoảng 50%.

Thành phố sẽ kiên trì với mục tiêu liên quan đến việc cấp nước sạch cho người dân vì đây là một giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội. 

Trước đó, tại buổi giao ban báo chí thành uỷ chiều 12.11, ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Sở Tài chính phát biểu, nhà máy nước mặt sông Đà đi vào hoạt động năm 2009, có nguyên giá tài sản là 1.555 tỉ đồng, còn giá đầu tư của sông Đuống gần 5.000 tỉ đồng. "Tổng mức đầu tư của nhà máy nước mặt sông Đuống gần 5.000 tỉ đồng, nhưng công ty này đi vay tới 80%, tương ứng gàn 4.000 tỉ đồng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, chi phí lãi vay cũng tính vào giá nước. Theo báo cáo của công ty, phí lãi vay tính vào giá nước là 20%, theo đó là khoảng 2.003 đồng mỗi mét khối nước”, ông Hà nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn