MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vỉa hè bị đào xới để thay gạch lát, nhiều cửa hàng kinh doanh Hà Nội chấp nhận mất khách. Ảnh: Lê Tâm

Đào xới, thay gạch lát vỉa hè, nhiều cửa hàng kinh doanh Hà Nội mất khách

Thu Giang - Lê Tâm LDO | 18/11/2023 17:44

Nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố ở Hà Nội bị ảnh hưởng doanh thu, chấp nhận mất khách hàng vì việc đào xới vỉa hè, thay gạch lát.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 18.11, tại các tuyến phố như Tô Hiệu, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội)..., việc đào xới, lát đá vỉa hè kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến các hộ kinh doanh.

Việc đào xới, lát đá vỉa hè kéo dài trên các tuyến phố Hà Nội đang ảnh hưởng lớn đến các hộ kinh doanh. Ảnh: Lê Tâm

Anh Tiến - quản lý một cửa hàng ẩm thực trên phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy - cho biết, việc lát lại vỉa hè trong nhiều ngày ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của quán.

"Đất đá, xi măng chất thành đống ngổn ngang trước cửa hàng, khách nhìn thấy cũng ngán ngẩm, không muốn bước vào quán" - anh Tiến mô tả.

Việc đào xới vỉa hè đang diễn ra trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Lê Tâm

Cũng theo anh Tiến, hơn 1 tuần nay, số lượng khách hàng đến quán giảm đi nhiều. Mỗi buổi sáng và chiều tối, anh Tiến cắt cử thêm nhân viên thường xuyên lau dọn bàn ghế, xịt nước xuống lòng đường để giảm bụi bặm bay vào bên trong quán.

Tương tự, anh Đức Duy - chủ quán ăn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - tâm sự, cửa hàng không tránh khỏi tình trạng ế ẩm. Từ ngày lát đá vỉa hè, cửa hàng trên phố gần như không còn chỗ để xe, khách hàng cũng ngại ra vào vì bất tiện và bụi bẩn.

Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vắng khách, buôn bán ế ẩm khi việc đào xới vỉa hè kéo dài. Ảnh: Lê Tâm

Anh Duy cho biết thêm, dù rất ủng hộ việc lát đá vỉa hè cho sạch đẹp, nhưng thi công kéo dài nhiều ngày đang khiến các hộ kinh doanh như anh lo lắng.

Thậm chí, theo anh Duy, nhiều cửa hàng phải trải tạm bìa carton để giảm bụi bặm, bùn đất bay vào quán.

Việc lát đá, đào xới vỉa hè đang được thực hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Tô Hiệu, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Văn Huyên... Ảnh: Lê Tâm

Trao đổi với PV Lao Động, TS Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - nhận định, nhiều vỉa hè Hà Nội xuống cấp, cần được sửa chữa khi gạch lát vỉa hè đã nứt vỡ, hỏng. Tuy nhiên, theo TS Thủy, các nhà quản lý cần nghiên cứu để thời gian sửa chữa, đào xới vỉa hè phù hợp vì mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng vỉa hè là một lần ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Việc sửa chữa, thay lát đá vỉa hè cũng cần có sự đồng bộ về thời gian, nên sửa chữa từng đoạn một để làm hoàn thiện, thay vì đào xới cả tuyến phố, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn