MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. Ảnh: MH

Đấu thầu qua mạng chống được “quân xanh quân đỏ”

Minh Hạnh LDO | 19/01/2018 14:46

Từ 1.1.2016, việc đấu thầu qua mạng đã được triển khai trên cả nước, nhưng đến đến nay vẫn còn nhiều đơn vị triển khai cầm chừng, không tuân thủ quy định. Ngày 15.11.29017 Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, quy định về việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để hỗ trợ các nhà đầu tư.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng  - Phó cục trưởng Cục Đấu thầu (Bộ KHĐT), đây là lần đầu tiên chúng ta có 1 văn bản hướng dẫn về đấu thầu trên mạng từ hàng hóa, xây lắp đến tư vấn… góp phần thúc đẩy và khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu. Đây cũng là một xu thế tất yếu trong việc đưa chi tiêu Nhà nước hiệu quả hơn, minh bạch hơn và công khai hơn. Hiện có rất nhiều nước trên thế giới thành công với mô hình này, đây là một phương tiện hữu hiệu để phòng chống tham nhũng trong công tác đấu thầu.

Tính đến 31.12.2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia hệ thống là 17.637, số lượng nhà thầu là 62.018. Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm 2017 là 8.200 gói (tăng gấp 2 lần so với năm 2016). Tuy nhiên, tỉ lệ đấu thầu qua mạng trong năm 2017 vẫn chỉ chiếm khoảng 12% các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng theo lộ trình tối thiểu 30% các gói chào hàng cạnh tranh và 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Tổng giá trị gói thầu điện tử là 9.000 đồng.

Cùng đó, số lượng lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu đăng tải trong năm 2017 lần lượt là 68.973 và 93.000 thông báo. Tỉ lệ tiết kiệm đấu thầu qua mạng đạt 9%, cao hơn so với đấu thầu trực tiếp là 7%. Số lượng trung bình nhà thầu tham gia một gói thầu điện tử là 2,67 nhà thầu. Số lượng gói thầu hàng hóa chiếm 64%, xây lắp 26%, phi tư vấn là 10%.

Theo ông Phạm Huy Hùng - Giám đốc trung tâm đấu thầu quốc gia (Bộ KHĐT), bên cạnh những đơn vị tích cực thực hiện đấu thầu qua mạng, vẫn còn nhiều đơn vị triển khai cầm chừng, không tuân thủ lộ trình theo quy định, thậm chí còn có những đơn vị chưa thực hiện gói thầu điện tử nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn