MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tăng nguồn cung vàng miếng thông qua hình thức đấu thầu được kỳ vọng là giải pháp bình ổn thị trường vàng trong ngắn hạn. Ảnh: Hải Nguyễn

Đấu thầu vàng miếng, kỳ vọng bình ổn thị trường trong ngắn hạn

Nhóm PV LDO | 22/04/2024 08:52

Hôm nay 22.4, tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước - NHNN diễn ra phiên đấu thầu vàng đầu tiên sau 11 năm. Việc đấu thầu vàng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần đây liên tục “phá đỉnh”, kéo theo đà tăng trong nước, người dân đổ xô đi mua bán khiến vàng trở nên khan hiếm cục bộ tại nhiều cơ sở kinh doanh. Tăng nguồn cung vàng miếng thông qua hình thức đấu thầu được kỳ vọng là giải pháp bình ổn thị trường vàng trong ngắn hạn.

16.800 lượng vàng sắp được "bơm" vào thị trường

Theo NHNN, hình thức đấu thầu lần này là đấu thầu theo giá với tổng cộng 16.800 lượng vàng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Các thành viên tham gia đấu thầu sẽ đặt cọc với tỉ lệ 10%. Giá tham chiếu để tính đặt cọc là 81,80 triệu đồng/lượng (giá này chỉ tính để đặt cọc).
NHNN cho biết, đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng và gửi thông báo trước 1 ngày đấu thầu tới 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị có 30 phút để quyết định, khối lượng và giá mua. 1 tiếng sau khi đóng thầu, NHNN sẽ công bố kết quả.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital - cho biết: Việc đấu thầu vàng trở lại sau 11 năm đối diện với nhiều điểm khác biệt trong hoàn cảnh kinh tế trong nước và kinh tế thế giới đã có nhiều thay đổi. Năm 2013, việc đấu thầu vàng diễn ra khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm, còn năm 2024 là khi giá vàng trong nước và thế giới liên tục leo thang. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng đã nới rộng hơn nhiều so với 11 năm trước với khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Gần đây, không khí mua - bán ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại Hà Nội rất nhộn nhịp. Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt giao dịch. Ảnh: Phan Anh

Nhiều người vẫn đổ xô mua vào

Ghi nhận của PV Lao Động những phiên giao dịch gần đây, nhiều người vẫn đổ về các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý để mua vào. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 và vàng miếng SJC là hai sản phẩm vàng được nhiều người lựa chọn đầu tư. Một số cửa hàng thậm chí phải khống chế số lượng tối đa trong một lần mua để tránh tình trạng "cháy hàng".

Anh Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, quận Ba Đình, TP Hà Nội) khách mua vàng tại cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Trần Nhân Tông chia sẻ: "Tôi đến để mua vàng và thấy lượng khách giao dịch rất đông. Cửa hàng hôm nay cho phép mua 1 lượng vàng nhẫn trong 1 lần giao dịch và không giới hạn lượng mua vàng miếng SJC".

Chia sẻ với PV Lao Động, đại diện truyền thông một thương hiệu vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội cho biết: "Lượng khách mua vào cao hơn lượng khách bán ra. Rất nhiều người mua vàng nhẫn và vàng miếng nên hai mặt hàng này có thời điểm cháy hàng. Chúng tôi là một đơn vị kinh doanh uy tín, thông thường khách cũng đông nhưng đợt gần đây tăng lên đột biến. Có thể người dân thấy được xu hướng tăng giá của vàng thế giới trước những biến động căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực và điều hành lãi suất của các ngân hàng trung ương nên họ đầu tư".

Trong bối cảnh nhà đầu tư đổ xô mua gom bất chấp chênh lệch giá mua vào - bán ra bị đẩy lên cao, giới chuyên gia đưa ra cảnh báo. Ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế - cho rằng, mức chênh lệch giá mua - bán ở ngưỡng 2 - 3 triệu đồng là quá cao. "Người mua ở thời điểm này có rủi ro thua lỗ rất cao. Mức chênh lệch lý tưởng giữa giá mua - bán chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng/lượng là vừa phải với nhà đầu tư" - ông Hiếu nói.

Đồng thời chuyên gia này nhấn mạnh, những thông tin liên quan đề xuất bỏ độc quyền và tăng nguồn cung đối với vàng miếng SJC thông qua đấu thầu được cho là tác động khiến giá vàng có thể giảm xuống. Nhà đầu tư cần cẩn trọng trong quyết định, không nên "để chung trứng vào một giỏ".

Xem xét bỏ độc quyền vàng miếng và có thêm nhiều thương hiệu khác

Tại buổi họp báo Quý I/2024 diễn ra vào cuối tuần qua, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối - đưa ra một số thông tin liên quan đến chính sách quản lý thị trường vàng. Ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình Chính phủ tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời đã lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Chính phủ chủ trương nên sửa nghị định này. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, thêm nhiều thương hiệu vàng khác.

Chia sẻ với báo chí, bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ truyền thông (NHNN) cho biết, tại cuộc họp mới đây về chính sách quản lý thị trường vàng, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng các giải pháp. Quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ là phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn