MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá lợn hơi tăng mạnh sắp đạt 60.000 đồng/kg. Nguồn: Anova Feed

Đầu tuần, giá lợn hơi lấy lại đà tăng tại nhiều địa phương

Vũ Long LDO | 24/01/2022 22:28

Ngày đầu tiên của tuần mới, giá lợn hơi tăng mạnh từ 1.000-4.000 đồng/kg. Giá lợn hơi bình quân trên cả nước đã ở mức 55,8 nghìn đồng/kg.

Nguồn tin từ các thương lái và trang trại chăn nuôi lợn cho biết, sau 2 ngày cuối tuần có mức tăng chậm, bước sang ngày đầu của tuần mới, giá lợn hơi lại tiếp đà tăng từ 1.000-4.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Trong đó, giá lợn hơi tăng nhiều nhất tại các tỉnh miền Bắc, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc tăng tới 4.000 đồng/kg, bán ra ở mức 58.000 đồng/kg; nhiều tỉnh khác tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt, nếu như trước đây Hưng Yên là địa phương có giá lợn hơi cao nhất cả nước ở mức 58.000 đồng/kg, thì ngày 24.1.2022, giá lợn hơi tại Hà Nội đã tăng tốc lên mức 59.000 đồng/kg – là mức giá cao nhất ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tại các tỉnh miền Trung, giá lợn hơi tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở một số tỉnh như: Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Định, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Giá lợn hơi cao nhất tại miền Trung đã ở mức 57.000 đồng/kg (Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk.

Nguồn cung thịt lợn trên thị trường rất dồi dào, giá tăng không nhiều. Ảnh: Vũ Long

Tại các tỉnh phía Nam, giá lợn hơi tăng chậm hơn với mức tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg, chủ yếu tại khu vực miền Đông và miền Tây và tại Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Kiên Giang. Hiện giá lợn hơi cao nhất tại các tỉnh phía Nam là 57.000 đồng/kg (Đồng Nai, Lâm Đồng), mức giá thấp nhất là 53.000 đồng/kg (Sóc Trăng, Cà Mau), các tỉnh còn lại bán với giá từ 54.000-56.000 đồng/kg.

Ngày 24.1.2022, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh đã ở mức 90.000-140.000 đồng/kg tùy loại.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Đối với mặt hàng thịt lợn, do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản được kiểm soát, giá bán trong năm 2020 ở mức cao khiến người chăn nuôi tăng đàn nên từ năm 2021 đến nay nguồn cung tương đối dồi dào.

"Theo đánh giá của các địa phương và doanh nghiệp, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao nhưng nguồn cung thịt sẽ được các doanh nghiệp cung ứng từ nguồn trong nước và nhập khẩu nên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán" - bà Lê Việt Nga nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn