MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai. Ảnh: Q.H

Đẩy mạnh chống gian lận thương mại, tăng thu ngân sách

ĐÌNH TRƯỜNG LDO | 18/10/2021 10:32

Do tác động của dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách ngành Hải quan dự báo sẽ hết sức khó khăn trong những tháng cuối của năm 2021. Dù vậy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan vẫn đặt mục tiêu thu ngân sách của ngành nỗ lực đạt 335.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 20.000 tỉ đồng. 

Dự báo khó khăn trong quý IV

Trong báo cáo về tình hình thu xuất nhập khẩu 9 tháng của năm 2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, số thu đến hết tháng 9 đạt 88,3% dự toán. Tính đến ngày 7.10, thu ngân sách do ngành Hải quan quản lý đạt 293.500 tỉ đồng, đạt 93% dự toán. Dù vậy số thu trong tháng 9 cũng thấp hơn so với 2 tháng trước.

Phía Tổng cục Hải quan cho biết, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trở lại xảy ra từ giữa quý II đến nay, lan rộng và kéo dài ở hầu hết các tỉnh, thành có số thu ngân sách lớn. Trong khi doanh nghiệp chưa kịp phục hồi nên sẽ khiến cho tình hình ngày càng khó khăn hơn.

Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), số thu kể từ khi 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 chỉ đạt bình quân 950 - 1.100 tỉ đồng/ngày, giảm 32,2%/ngày (bình quân 6 tháng đầu năm thu 1.623 tỉ đồng/ngày).

Tình hình thu dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn và tiếp tục giảm ở quý IV, do các lô hàng ký hợp đồng trước khi dịch bùng phát đã về hết trong 3 quý đầu năm. Trong khi đó, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã dừng sản xuất và sẽ không có các hợp đồng phát sinh mới. 

Thông tin từ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho thấy, lượng nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp sẽ giảm trong thời gian tới. Dự báo 3 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mà số thu ngân sách giảm mạnh, ước giảm ít nhất 30 - 35%, nhất là 19 tỉnh phía Nam, hiện đang chiếm 51,6% tổng thu của toàn ngành.

Dù thực tế đang gặp nhiều gian nan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, những tháng cuối năm, cơ quan hải quan sẽ đẩy mạnh các giải pháp chống gian lận thương mại và chống thất thu; nỗ lực thu đạt 335.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 20.000 tỉ đồng. 

Tập trung các giải pháp 

Mới đây, căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng của năm 2021, dự kiến tình hình các tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan đã tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 cục hải quan tỉnh, thành phố. Trong đó, các cục hải quan được điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu đạt trên 10.000 tỉ đồng trở lên là Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thu đạt 110.000 tỉ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng thu đạt 60.500 tỉ đồng; Cục Hải quan Hà Nội thu đạt 25.650 tỉ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thu đạt 20.500 tỉ đồng; Cục Hải quan Bình Dương thu đạt 17.800 tỉ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai thu đạt 19.100 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh thu đạt 12.000 tỉ đồng; Cục Hải quan Thanh Hóa thu đạt 10.800 tỉ đồng, Cục Hải quan Bắc Ninh thu đạt 11.000 tỉ đồng.

Các cục hải quan được điều chỉnh giao thêm chỉ tiêu phấn đấu là Cục Hải quan Nghệ An thu đạt 1.550 tỉ đồng; Cục Hải quan Bình Định thu đạt 1.300 tỉ đồng; Cục Hải quan Đắk Lắk thu đạt 1.920 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Trị thu đạt 1.500 tỉ đồng; Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế thu đạt 500 tỉ đồng; Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thu đạt 2.247 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Bình thu đạt 680 tỉ đồng; Cục Hải quan An Giang thu đạt 256 tỉ đồng; Cục Hải quan Kiên Giang thu đạt 150 tỉ đồng; Cục Hải quan Đồng Tháp thu đạt 140 tỉ đồng và Cục Hải quan Cà Mau thu đạt 680 tỉ đồng.

Trong 3 tháng còn lại của năm, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện nhóm giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu và tập trung nắm bắt giải quyết nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp như: Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Hỗ trợ thủ tục xuất khẩu nông sản qua các tỉnh biên giới phía Bắc; Thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch; Chính sách thuế và thu, nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Xây dựng chủ trương, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn