MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động du lịch đêm tại phố cổ Hà Nội chưa phong phú về nội dung để thu hút và giữ chân du khách. Ảnh: Thu Giang

Để đêm Hà Nội trở thành điểm chạm của cảm xúc

THU GIANG LDO | 17/08/2023 06:20

Dù có nhiều tiềm năng thế nhưng việc khai thác du lịch đêm tại Hà Nội thời gian qua vẫn còn diễn ra một cách lẻ tẻ, chưa có một quy chế thống nhất để tổ chức, thu hút và giữ chân du khách vui chơi về đêm.

Du lịch đêm còn ì ạch

Anh Trần Đức Ân (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ với PV Lao Động, trong quá trình dẫn tour khách quốc tế đến Hà Nội, anh nhận được khá nhiều phản hồi khi một số đoàn khách muốn đi chơi đêm trong nội thành nhưng mới 10h tối, các hàng quán tại phố cổ đã rục rịch đóng cửa, dọn hàng nghỉ bán. Nơi duy nhất anh Ân nghĩ sẽ dẫn khách tham quan là con phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố Tạ Hiện...

"Một số địa điểm vui chơi về đêm tại Hà Nội dù thu hút nhiều khách Tây tham quan nhưng vẫn còn ít hoạt động vui chơi và dịch vụ đi kèm về đêm. Ngoài hai khu phố kể trên, các đoàn khách du lịch quốc tế dù muốn chi tiêu, khám phá, nghỉ ngơi theo cách riêng của họ nhưng du lịch đêm Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu" - anh Ân nói.

Dù Hà Nội có nhiều hoạt động du lịch đêm diễn ra trong thời gian gần đây, ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam - thông tin, du lịch Hà Nội vẫn cần có cơ chế chính sách phù hợp, đặc thù cho hoạt động kinh tế đêm.

Cần có quy hoạch rõ ràng phát triển kinh tế đêm Hà Nội

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, lữ hành cho rằng, để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế ban đêm của Hà Nội, trước tiên cần có quan điểm định hướng rõ ràng về xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh tế ban đêm. Theo đó, cơ chế chính sách phát triển, quản lý kinh tế đêm phải được xây dựng trên cơ sở làm rõ hiện trạng, nguyên nhân, những trở ngại và thuận lợi của kinh tế ban đêm ở Hà Nội, từ đó mới khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển.

Nói về mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trước đó nhấn mạnh, du lịch Thủ đô cần có những hướng đi đổi mới, cơ cấu để trở thành ngành kinh tế, hiện đại, chuyên nghiệp cũng như có tính cạnh tranh cao.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng chỉ ra một số hạn chế mà du lịch TP Hà Nội cần phải khắc phục như sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có chiều sâu văn hóa, chưa khai thác và phát huy giá trị các điểm đến, điểm du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống chưa cao, thiếu khu nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn hay hệ thống cơ sở lưu trú chưa đáp ứng được nhu cầu cao của du khách.

Đề cập đến nội dung này, bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội - nhấn mạnh, phát triển kinh tế du lịch đêm là một trong những hoạt động trọng điểm được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, trở thành một phần không thể thiếu của sự phát triển kinh tế, xã hội.

Hiện Sở Du lịch TP Hà Nội cũng đang xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, dự kiến ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội với tên gọi “Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc”, tổ chức cuộc thi review online “Đêm Hà Nội chào đón bạn”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác tốt tiềm năng kinh tế đêm, thúc đẩy việc mua sắm, chi tiêu của khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn