MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề nghị báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá xăng: Không đúng quy định

Cường Ngô LDO | 24/09/2022 10:05

Theo các chuyên gia, việc đăng tải các thông tin liên quan đến giá xăng dầu, dự báo giá xăng dầu là vô cùng cần thiết và thiết thực, không thuộc các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 Luật Báo chí năm 2016.

Bộ Công Thương lo lắng như vậy là thừa, không có cơ sở

Trong thông báo số 183 ngày 20.9 của Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp trực tuyến về các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu, bộ này đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí hạn chế đưa tin dự báo về giá xăng dầu trước kỳ điều hành giá.

Bộ Công Thương nhấn mạnh: Hiện tượng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó khăn về nguồn cung được phản ánh trong thời gian qua là hiện tượng cá biệt, không phản ánh đúng tình hình thực tế cung cấp trên thị trường…

Đồng thời, bộ còn đề nghị trong đưa tin về điều hành giá, báo chí "hạn chế đưa tin dự báo giá trước kỳ điều hành để tránh gây hiện tượng đầu cơ găm hàng, gây nhiễu loạn thị trường trước khi có thông tin điều hành chính thức từ cơ quan điều hành là liên Bộ Công Thương - Tài chính".

Trước đó, ngày 30.8, tại văn bản số 5207, Bộ Công Thương cũng đề nghị báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá trước kỳ điều hành trước khi có thông tin điều hành chính thức từ liên bộ.

Thông tin Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí hạn chế đưa tin dự báo về giá xăng dầu trước kỳ điều hành giá khiến dư luận bức xúc. Bởi điều này hạn chế quyền của cơ quan báo chí không đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương muốn báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá xăng dầu. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Hải Nguyễn 

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS kinh tế Phạm Thế Anh (Đại học kinh tế Quốc dân) cho biết, việc doanh nghiệp có đầu cơ, găm hàng hay không không phụ thuộc vào việc cơ quan báo chí đưa tin dự báo giá xăng dầu. Báo chí có quyền phản ánh thực tế đời sống kinh doanh của doanh nghiệp, diễn biến của thị trường, không phải phịa ra hoặc vận động doanh nghiệp để đầu cơ, găm hàng.

Thế nên, Bộ Công Thương lo lắng như vậy là thừa, không có cơ sở. Báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng đưa tin, phản ánh và phản biện của mình, không có quyền hạn chế.

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng, việc điều hành giá xăng dầu vừa qua không phải do lỗi kinh doanh kém cỏi của doanh nghiệp mà thể hiện sự yếu kém của cơ quan quản lý. Đó là một "nút thắt" mà doanh nghiệp không thể tự cởi.

Do đó, cần cải cách mạnh hơn trong điều hành kinh doanh xăng dầu để thực hiện đúng theo cơ chế thị trường. Có nghĩa là phải thực hiện đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia; đa dạng hóa các phương thức kinh doanh, việc điều hành cần nhịp nhàng hơn, tránh "lỗi nhịp".

Hạn chế quyền của cơ quan báo chí không đúng quy định của pháp luật

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Lao Động, luật sư Lê Minh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, ngoài việc thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, điểm c, khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí năm 2016 còn quy định rất rõ cơ quan báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn "phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội". 

"Việc đăng tải các thông tin liên quan đến giá xăng dầu, dự báo giá xăng dầu là vô cùng cần thiết và thiết thực, không thuộc các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 Luật Báo chí năm 2016.

Bộ Công Thương đề nghị báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá trong đưa tin về điều hành giá là hạn chế quyền của cơ quan báo chí không đúng quy định của pháp luật" - luật sư Lê Minh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn