MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi thực tế tại chợ 4.0 ở Hạ Long

Nguyễn Hưng LDO | 04/09/2022 17:07
Quảng Ninh - Thực hiện mô hình “Chợ công nghệ số - chợ 4.0”, hơn 3.000 tiểu thương tại một số chợ thương mại trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được các đơn vị viễn thông triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, ứng dụng thanh toán của các đơn vị viễn thông cung cấp vấn chưa được người dân cài đặt và áp dụng rộng rãi

Chợ Hạ Long I, Hạ Long II, chợ Cái Dăm là 3 địa điểm được UBND TP.Hạ Long triển khai mô hình chợ 4.0 nhằm thực hiện chuyển đổi số, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triển khai “Chợ công nghệ số - chợ 4.0” từ 15.8.2022. Ảnh: Nguyễn Hưng

Triển khai mô hình, mỗi ki-ốt tại chợ được cấp mã QR-Code, cài đặt ứng dụng phục vụ cho  các giao dịch của khách hàng mua sắm tại cửa hàng. Qua đó giúp các chủ hộ kinh doanh dễ dàng quản lý các giao dịch với khách hàng, giảm thiểu sai sót khi thanh toán bằng tiền mặt, việc thanh toán cũng diễn ra nhanh chóng. Đây là mô hình chợ phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ số nhất là khi mối e ngại về dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt.

Việc triển khai mô hình “Chợ 4.0” là bước đi tiếp theo nhằm cụ thể hóa kế hoạch về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 - 2025 của UBND TP.Hạ Long.

Theo đề án, đến năm 2025, TP.Hạ Long phấn đấu có từ 90% người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 20-25%/năm.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, ứng dụng thanh toán của các đơn vị viễn thông cung cấp vấn chưa được người dân cài đặt và áp dụng rộng rãi

Có mặt tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2.9, phóng viên nhận thấy dấu hiệu nhận biết “Chợ công nghệ số - chợ 4.0”. đã được đơn vị viễn thông VNPT Quảng Ninh, ban quản lý chợ đặt những tấm biển ở vị trí dễ thấy như lối ra vào, cầu thang. VNPT Quảng Ninh cũng đã mở miễn phí các điểm chấp nhận thanh toán và cài đặt ứng dụng VNPT Money cho hơn 500 hộ kinh doanh. Nhưng đến nay khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này rất ít.

Những tâm biển “Chợ công nghệ số - chợ 4.0”. đã được đơn vị viễn thông VNPT Quảng Ninh, ban quản lý chợ đặt những vị trí dễ thấy. Ảnh: Nguyễn Hưng

Chị Trần Thị Nguyệt – tiểu thương hải sản khô cho biết: “Khách đến cửa hàng thường thanh toán theo hình thức trả tiền trực tiếp hoặc thanh toán qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng. Thanh toán qua VNPT Money, hai bên cùng phải cài ứng dụng VNPT Money nên cũng ít khách hàng thanh toán.

Khách thường thanh toán theo hình thức trả tiền trực tiếp hoặc thanh toán qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng. Ảnh: Nguyễn Hưng

 Bà Nguyễn Thị Mai Thư – Giám đốc Ban Quản lý chợ Cái Dăm - cho biết: Việc thanh toán không dùng tiền mặt đã được các hộ tiểu thương triển khai cách đây nhiều năm bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Tháng 8 vừa qua, VNPT Quảng Ninh hỗ trợ, triển khai chợ 4.0. Vì  mới nên chưa được nhiều người biết đến”.

Thực tế trên cho thấy, để mô hình chợ 4.0 có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa bằng nhiều hình thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn