MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lợn bị dịch bệnh LMLM tại Bắc Ninh buộc phải tiêu hủy để tránh lây lan rộng dịch bệnh. Ảnh: Bắc Ninh

Dịch lở mồm long móng gia súc: Vì sao Hà Nội “dính” nhiều nhất?

Kh.V LDO | 29/12/2018 10:42

Đến ngày 28.12.2018, cả nước có 38 ổ dịch lở mồm long móng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có tới 16 ổ dịch, cao nhất nước. Tại sao Thủ đô Hà Nội có quy mô và công nghệ chăn nuôi hiện đại nhưng lại có tỉ lệ dịch cao nhất?

Thống kê của Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, đến thời điểm này, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại 15 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn Hà Nội, gồm: Quốc Oai, Ba Vì, Đan Phượng và Thường Tín, buộc phải tiêu hủy 821 con gia súc.

Trong nhiều báo cáo, cơ quan thú y của các địa phương trên đều cho rằng: Do người dân không báo cáo khi lợn bị LMLM, mà tự âm thầm chữa trị, khiến bệnh không khỏi, âm ỉ kéo dài rồi phát tán ra ngoài, bùng phát trên diện rộng.

Bên cạnh đó, theo Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, do Hà Nội nằm tiếp giáp với 8 tỉnh, thành nên lưu lượng gia súc, gia cầm vào thành phố rất lớn. Nhất là trong dịp trước trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội, ước tăng trên 30% so với các tháng bình thường trong năm.

Mặt khác, Hà Nội còn có chợ đầu mối gia cầm sống tại Hà Vĩ (Thường Tín), với lượng tiêu thụ 30-50 nghìn tấn/ngày. Bên cạnh đó, hiện nay Hà Nội có 988 điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó có 259 cơ sở, điểm giết mổ lợn. Riêng cơ sở giết mổ lợn Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) hàng ngày giết mổ từ 1.700-2.000 con, những ngày giáp Tết có thể lên tới 2.800 – 3.000 con/ngày. Số lợn trên khoảng gần 60% nhập từ các tỉnh, thành phố khác về.

Ngoài ra, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn chiếm tỉ lệ cao với hơn 60%, do đó rất khó kiểm soát về dịch bệnh. Các vấn đề về thời tiết, khí hậu và diễn biến dịch bệnh động vật phức tạp, nhất là dịp cuối năm lưu lượng gia súc, gia cầm ra, vào thành phố rất lớn nên đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.

Trong đợt dịch LMLM này, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) khẳng định trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan thú y, cần chấn chỉnh và kiểm tra, xử lý đối với những cá nhân đã chủ quan, lơ là trách nhiệm.

“Khi dịch bệnh xảy ra, họ (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội-Sở NNPTNT Hà Nội-PV) đã không báo cáo dịch bệnh với chúng tôi. Việc dập dịch không hiệu quả, không dứt điểm dẫn đến dịch bệnh lan rộng”-Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Đông nhấn mạnh.

Trước tình hình dịch LMLM không chỉ ở Hà Nội, mà có dấu hiện lan rộng ra các địa phương khác, đặc biệt là tại Bắc Ninh hàng trăm con lợn đã phải tiêu hủy, Cục Thú y đã trực tiếp đi kiểm tra, hỗ trợ công tác dập dịch và phòng dịch bùng phát trở lại.

Ngày 29.12.2018, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã đi Hòa Bình để kiểm tra, không để dịch lan rộng. Hiện tại, Hòa Bình đã xuất hiện 6 ổ dịch LMLM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn