MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá thịt lợn tăng "sốc" đẩy CPI tháng 11.2019 tăng 0,96%, ảnh hưởng khá rõ nét đến mức sống của người có thu nhập thấp. Ảnh: Kh.V

Dịch tả lợn Châu Phi khiến CPI tháng 11 tăng cao

L.V LDO | 02/12/2019 15:44

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2019 tăng 0,96% là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 11 trong 9 năm gần đây. Bình quân 11 tháng năm 2019, CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Lý giải về nguyên nhân khiến CPI tháng 11 tăng cao, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phân tích: Ngoài các yếu tố như giá gas trong nước được điều chỉnh tăng, thì nguyên nhân chính khiến CPI tháng 11.2019 tăng cao là do dịch tả lợn Châu Phi tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến ngày 15.11.2019, tổng số lợn tiêu hủy đã lên tới gần 5,9 triệu con với tổng trọng lượng gần 336 nghìn tấn; sản lượng lợn hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm 2019 đạt 2,5 triệu tấn, giảm 9%. Theo đó, nguồn cung thịt lợn giảm làm cho giá thịt lợn tháng 11.2019 tăng 18,51% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,78%.

Không riêng hàng thực phẩm, hàng loạt các mặt hàng khác cũng tăng giá đã khiến cuộc sống người tiêu dùng khá vất vả khi phải tính toán căn cơ để mức thu nhập đủ trang trải cho cả tháng. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy: So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,74%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,2%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,16%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,13%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; giáo dục tăng 0,04%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%...

Trong khi đó, chỉ có 2 nhóm hàng giảm giá nhưng mức giảm không đáng kể, là giao thông (giảm 0,73%), bưu chính viễn thông (giảm 0,09%).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn