MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêu hủy lợn chết do dịch tả Châu Phi ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Dịch tả lợn Châu Phi vẫn “đeo bám” dai dẳng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 23/12/2021 11:16
HÀ TĨNH - Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, đến thời điểm này toàn tỉnh vẫn còn 9 xã thuộc 6 huyện đang có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày.

Sáng nay (23.12), ông Nguyễn Khách Khánh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 9 xã của 6 huyện có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày gồm các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), Tân Lâm Hương (Thạch Hà), Tân Mỹ Hà (Hương Sơn), Hương Trạch (Hương Khê) và Đức Đồng (Đức Thọ) và Xuân Hải của huyện Nghi Xuân.

Ở các địa phương đó, ngành chức năng cùng với người chăn nuôi đã tiến hành tiêu hủy gần 90 con lợn chết và nhiễm bệnh theo quy định.

Cũng theo ông Khánh, tính từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn Châu Phi khiến tất cả 13 huyện, thị, thành phố của toàn tỉnh Hà Tĩnh phải tiêu hủy 16.250 con lợn mắc bệnh và chết.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho hay, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh kéo dài, đến nay vẫn còn một số địa phương chưa qua 21 ngày.

Tuy nhiên, so với toàn quốc thì đợt đầu năm dịch bệnh này ở Hà Tĩnh mới lớn, còn sau này thì nhỏ lẻ, ở mỗi địa phương chỉ một số hộ có lợn bị bệnh.

Ông Hùng đánh giá rằng hiện nay cơ bản dịch tả lợn Châu Phi ở Hà Tĩnh đã được khống chế. Thế nhưng, do dịch tả lợn Châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm, chưa có vaccine nên rất dễ lây lan trên diện rộng và mầm bệnh từ các ổ dịch cũ có thể tái diễn liên tục nếu điều kiện chăn nuôi không đảm bảo.

Bởi vậy, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức và triển khai nghiêm túc biện pháp phòng dịch, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tái đàn cần nhập giống lợn rõ nguồn gốc, khỏe mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn