MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á: Cơ hội cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

ĐÌNH TRỌNG LDO | 25/11/2019 15:15

Lần thứ 2 liên tiếp, Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2019. Gần 1.000 chính khách, nhà đầu tư từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về đây tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Ngày 25.11, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2019 chính thức diễn ra tại Bình Dương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến tham dự và phát biểu.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (đứng giữa) dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á diễn ra tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Horasis 2019 diễn ra trong hai ngày 25 và 26.11 tại Bình Dương gồm các hoạt động theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 4 phiên họp toàn thể và 35 phiên đối thoại. Có khoảng 1.000 chính khách, nhà đầu tư, chuyên gia từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

Tại đây, các nhà quản lý, chuyên gia trình bày một cái nhìn toàn diện về các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Châu Á; đồng thời, các đại biểu cũng nêu ra những cơ hội, thách thức và tầm nhìn trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các phiên cập nhật tình hình kinh tế Châu Á và thế giới. Ảnh: Đình Trọng 

Bên cạnh đó, một số chủ đề chính cũng nhận được sự quan tâm như: Tương lai kỹ thuật số chia sẻ, đầu tư tác động, thị trường vốn, tư duy phản biện, phân cụm để phát triển, tái lập toàn cầu hóa thương mại…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đình Trọng

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định, Bình Dương là tỉnh phát triển kinh tế năng động ở phía Nam. Việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á là cơ hội tuyệt vời quảng bá hình ảnh của Bình Dương và của Việt Nam. Đây còn là dịp để xúc tiến đầu tư vào Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như Việt Nam nói chung.

Có khoảng 1.000 chính khách, nhà đầu tư, chuyên gia từ 60 quốc gia và vùng lãh thổ trên thế giới tham dự diễn đàn. Ảnh: Đình Trọng

Theo ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Bình Dương đạt 2,5 tỉ USD. Tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

 Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Vừa qua, tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để phục vụ tốt hơn cho người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, đưa vào hoạt động Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt trong chuỗi sự kiện Horasis 2019, Bình Dương đã tổ chức công bố dự án xây dựng Trung tâm thương mại thế giới tại thành phố mới Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn