MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài khoản người dùng Facebook hiện đa phần là dùng nick không phải tên thật hoặc ẩn danh (ảnh: PK).

Định danh tài khoản Facebook để tránh trò “ném đá giấu tay”

Thế Lâm LDO | 25/08/2019 09:00

Tình trạng thật – giả lẫn lộn, ẩn danh – công khai trên Facebook được ví là môi trường mà các đối tượng “ném đá giấu tay” hay lợi dụng để thực hiện các  hành vi. Môi trường như thế cũng khiến cho cái xấu được nước lấn tới và hoành hành vì đối tượng nghĩ rằng ẩn danh khó có thể bị phát hiện và truy xuất.

Facebook qui định người dùng nên dùng tên thật

Trao đổi với PV báo Lao Động, phụ trách truyền thông của Facebook Việt Nam cho biết chính sách của Facebook lâu nay qui định người dùng nên dùng tên thật cho tài khoản của mình.

Tuy nhiên, theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, cho dù Facebook có qui định như vậy nhưng lâu nay không có áp dụng chính sách chế tài, và Facebook cũng không tiến hành xác thực thông tin người dùng trong điều kiện bình thường chính vì thế mới xảy ra tình trạng tài khoản Facebook giả tràn lan và thật – giả lẫn lộn.

Theo ông Thắng, hiện trong người dùng có hai nhóm điển hình liên quan đến vấn đề định danh và ẩn danh. Nhóm thứ nhất là những người muốn xây dựng thương hiệu của họ cho nên nhiều người lấy tên thật để đặt nick, hoặc lấy nick khác tên thật nhưng có nhiều yếu tố luôn khẳng định chính danh họ. Nhóm người này chấp hành luật pháp và không muốn dính dáng đến tin giả hay các lùm xùm không hay.

Nhóm thứ hai là những người luôn muốn ẩn danh, thậm chí dùng thông tin giả, thông tin của người khác để đăng kí tài khoản Facebook sử dụng vào nhiều mục đích có tính tư lợi nhưng thiếu minh bạch, để khi xảy ra vấn đề thì lẩn tránh trách nhiệm…  

Facebooker chân chính không ngại định danh

Theo anh P., một người dùng Facebook, nếu đăng kí tài khoản mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng không làm việc gì xấu, mờ ám hay có ý đồ không lành mạnh.v.v… thì chả việc gì phải sợ định danh. Thậm chí, đối với những người nổi tiếng, có uy tín còn muốn được Facebook xác nhận với dấu tích xanh về sự chính danh.

Ông Võ Đỗ Thắng bày tỏ quan điểm: “Về phía người dùng tôi nghĩ rằng việc định danh sẽ có lợi vì mọi thứ rõ ràng, tránh được tình trạng nói xấu, bôi nhọ rồi lẩn tránh; khi xảy ra sự việc các cơ quan chức năng cũng thuận lợi trong việc truy xét đối tượng hơn”.

Trên thực tế, tình trạng tài khoản ẩn danh khá phổ biến trên môi trường Internet và mạng xã hội nhưng hầu hết các doanh nghiệp quản lí, vận hành các mạng xã hội đều muốn tài khoản đăng kí của người dùng được định danh và xác thực thông tin. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho các mạng xã hội trong việc nghiên cứu, phân tích thông tin, dữ liệu người dùng phục vụ cho công việc kinh doanh của họ.

Đa phần các mạng xã hội từ trước tới nay nay ít khi xác thực thông tin cá nhân (ảnh: Internet).

Cách đây nhiều năm, một mạng xã hội tại Việt Nam từng áp dụng chính sách thưởng để khuyến khích người dùng xác thực thông tin. Nghĩa là người dùng vẫn có thể sử dụng nick cho tên tài khoản, nhưng về kê khai thông tin trên hệ thống của mạng xã hội thì phải là thông tin trung thực và chính xác.

Việc định danh tài khoản người dùng mạng xã hội thường phải được triển khai đồng bộ với việc xác thực thông tin. Tuy nhiên, tâm lí của đa phần người dùng e ngại việc này và các mạng xã hội nhìn chung cũng không dám ép vì sợ người dùng rời bỏ mạng.

Trên thực tế, hiện hầu hết các mạng xã hội hay ứng dụng di động mới chỉ tiến hành ở mức độ khuyến khích người dùng sử dụng tên thật, kê khai thông tin cá nhân trung thực và chính xác chứ cũng chưa thể tiến hành xác thực thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn