MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm ngành dẫn sóng trong giai đoạn vừa qua là ngân hàng. Một số mã, trong đó vẫn còn khả năng tăng giá tốt. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn trong vùng hấp dẫn

Đức Mạnh LDO | 11/03/2024 10:24

Năm 2024, triển vọng ngành ngân hàng được đánh giá khá lạc quan. Giảm mặt bằng lãi suất vẫn được kỳ vọng là bệ đỡ quan trọng cho khả năng vay vốn và sự hồi phục của thị trường bất động sản. Việc ban hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành này.

Dẫn sóng đà tăng của thị trường

Được mệnh danh là cổ phiếu "vua", ngân hàng trong thời gian qua đã trở thành nhóm dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán, từ đó lan toả sắc xanh ra diện rộng.

Theo tính toán, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá khá mạnh khoảng 18% trong 2 tháng đầu năm, cao hơn mức tăng trên 10% của chỉ số VN-Index. Một số mã tiêu biểu có thể kể ra như CTG, TCB, MBB, HDB...

Theo tính toán từ bà Phạm Liên Hà - Giám đốc Nghiên cứu, ngành dịch vụ tài chính, Công ty Chứng khoán HSC, hiện P/B dự phóng của trung bình 14 ngân hàng rơi vào khoảng 1,25 lần so với 1,05 - 1,1 lần trong giai đoạn cuối tháng 12 năm 2023 và thấp hơn mức trung bình dài hạn khoảng 1,3 lần. Điều này cho thấy một phần triển vọng hồi phục của ngành ngân hàng trong năm 2024 đã được thể hiện và phản ánh vào định giá.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt - cho biết, mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng, đồng nghĩa sẽ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh vĩ mô. Khi vĩ mô hồi phục, doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát sinh nhu cầu vay vốn. Đơn hàng trở lại cũng kéo theo sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu.

Tất cả những điều trên sẽ giúp tín dụng tăng trưởng, kéo theo hoạt động của ngành ngân hàng tốt hơn. Cũng có thể thấy nợ xấu của ngành ngân hàng đã có dấu hiệu đạt đỉnh và đi ngang trong quý IV/2023.

Sẵn sàng thông tin để đón sóng, đặc biệt trước mùa đại hội cổ đông

Câu hỏi được giới đầu tư đặt ra hiện nay là liệu còn con sóng nào với cổ phiếu "vua" trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Xuân Thông - Giám đốc Tư vấn đầu tư, CTCP RTV Việt Nam - nhận thấy, sẽ còn nhiều khả năng tăng giá trong năm nay cũng như trong vài tuần sắp tới. Kết quả kinh doanh nhóm sẽ còn ấn tượng.

"Cổ phiếu ngân hàng nếu hội tụ hai yếu tố báo cáo kết quả kinh doanh và thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán rõ ràng hơn thì sẽ tăng rất mạnh. Nếu xét về mặt phân tích về kỹ thuật, nhà đầu tư có thể xem chỉ báo MCDX của các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30. Bởi dòng tiền lớn của khối ngoại, tổ chức lớn sẽ tìm đến cổ phiếu trong rổ chỉ số lớn, các cổ phiếu nhỏ lẻ khác qua đó sẽ đi theo.

Một lưu ý nữa là nhà đầu tư nên tìm kiếm thông tin từ bây giờ khi mùa đại hội cổ đông sắp đang tới. Từ đó biết được dự kiến năm nay họ kinh doanh như thế nào, đặc biệt là kế hoạch chia cổ tức" - ông Thông cho biết.

Bên cạnh đó để đánh giá một cổ phiếu ngân hàng, bà Phạm Liên Hà sẽ nhìn vào triển vọng ngành, nền tảng cơ bản, vị thế của từng ngân hàng trong trung dài hạn cũng như câu chuyện riêng, đột biến trong ngắn hạn.

"Cổ phiếu có xu hướng tăng cao nhất trong năm 2024 có thể là ACB và VCB khi có chất lượng tài sản hàng đầu, tăng trưởng ổn định về lợi nhuận và mức tăng giá cổ phiếu qua các năm. TCB có câu chuyện dài hạn hấp dẫn và sự hồi phục mạnh mẽ trong 2024" - bà Hà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn