MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh nghiệp cần nhận diện được những khó khăn, thách thức về sản phẩm của mình đối với những quy định từ Thỏa thuận Xanh EU. Ảnh minh họa: Trần Nghi

Doanh nghiệp “ăn xổi” khó phát triển bền vững, xanh hoá là con đường tất yếu

Minh Đức LDO | 20/11/2023 08:44

Hiện có tới 93% các doanh nghiệp chưa từng biết tới hoặc chỉ nghe nói sơ qua về Thỏa thuận Xanh. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu không nên “ăn xổi”, mà cần tìm hiểu, tuân thủ và thích ứng.

Thoả thuận Xanh EU là yêu cầu cấp bách với doanh nghiệp Việt

EU luôn nằm trong top đầu về kim ngạch xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam. Do đó, việc theo dõi và thích ứng với các chính sách trong khuôn khổ Thỏa thuận Xanh EU là yêu cầu cấp bách đối với doanh sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam để duy trì và phát triển bền vững ở thị trường EU nói riêng và những thị trường cũng đang có những hành động chuyển đổi xanh theo hướng tương tự.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI: “Theo khảo sát nhanh của VCCI vào tháng 8.2023, có tới 88 - 93% các doanh nghiệp và các chủ thể liên quan khác nhau chưa từng biết tới hoặc chỉ nghe nói sơ qua về Thỏa thuận Xanh và các chính sách, quy định cụ thể mà EU đã thực hiện đến thời điểm này. Trong khi đó, không ít các chính sách xanh của EU có ảnh hưởng trực tiếp tới hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này đã được ban hành, hoặc đang dự thảo và sẽ được thông qua trong thời gian tới”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho biết, thỏa thuận Xanh EU hiện nay đang có rất nhiều bộ tiêu chuẩn, chưa kể những tiêu chuẩn chưa được xác định. Vì vậy, doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin của từng nhóm sản phẩm cụ thể. Khi doanh nghiệp nắm vững được những nguyên tắc cơ bản thì khi có những tiêu chuẩn, tiêu chí sẽ dễ dàng bắt kịp.

“Nếu doanh nghiệp chỉ “ăn xổi” thì sẽ không thể phát triển bền vững, vì xanh hoá là con đường tất yếu và xu thế chung của toàn thế giới. Trong quá trình chuyển đổi toàn diện, chi phí hoa tổn có thể cao, mức đầu tư lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên hiểu đây không phải gánh nặng về tài chính mà là khoản đầu tư cho hành trình phát triển bền vững” - ông Thành cho hay.

Đưa kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vào chiến lược xuất nhập khẩu

Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, bà Nguyễn Cẩm Trang - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho rằng, bản thân các doanh nghiệp cần nhận diện được những khó khăn, thách thức về sản phẩm của mình đối với những quy định từ Thỏa thuận Xanh EU. Trên cơ sở đó, Nhà nước và Chính phủ mới có thể hiểu doanh nghiệp cần hỗ trợ ở những khía cạnh nào để đồng hành.

Về chiến lược lâu dài, câu chuyện về kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh đã được đưa vào chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Xuyên suốt chiến lược cũng như chương trình hành động thực tế chiến lược là những biện pháp, chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp đáp ứng quy định. Đó là những chính sách để phát triển công nghiệp xanh, chính sách để thu hút đầu tư cũng như là định hướng phát triển những thương vụ công nghiệp thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Nhà nước cũng thực hiện hàng loạt hỗ trợ ngắn hạn giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh.

“Thứ nhất, thông tin liên quan đến các quy định mới của EU cũng như của các nước liên quan đến xuất khẩu hàng hóa được cập nhật rất thường xuyên qua nhiều hình thức khác nhau. Bộ Công Thương cũng có một số thương vụ, chương trình và những hoạt động để cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp nhanh nhất.

Thứ hai, việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cần sự chung tay của tất cả các bộ, ngành liên quan. Về phía Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn các tổ chức đáp ứng quy định của nước ngoài để được công nhận.

Thứ ba, trong công tác đối ngoại, chẳng hạn trong việc phối hợp với EU thực thi EVFTA hoặc trong những hợp tác khác sẽ trao đổi về lộ trình để thực hiện quy định phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đối với những nước đưa ra những quy định gây khó khăn cho việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thì Bộ Công Thương cũng sẽ trao đổi để khi quy định đưa ra doanh nghiệp có thể đáp ứng mà không gặp nhiều khó khăn” - bà Trang cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn