MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãi suất ngân hàng giảm mạnh thời gian qua khiến lượng tiền gửi dân cư cũng tăng chậm lại. Ảnh: Cẩm Hà

Doanh nghiệp cạn ví, dân gửi thêm 467 nghìn tỉ đồng vào ngân hàng

Cẩm Hà LDO | 02/07/2023 13:38

Trong khi doanh nghiệp phải rút ra hàng nghìn tỉ đồng, người dân vẫn tăng mạnh gửi tiền vào ngân hàng với số tiền gửi tăng thêm tới hơn 52 nghìn tỉ đồng chỉ trong tháng 4.2023.

Báo cáo mới nhất về tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy xu hướng tăng mạnh nguồn tiền gửi vào các ngân hàng, đặc biệt là nguồn tiền gửi dân cư.

Số liệu được NHNN cập nhật trên website chính thức trong ngày 2.7 cho thấy, tổng số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 4.2023 đạt trên 5,65 triệu tỉ đồng, giảm 5,02% với thời điểm cuối năm 2022.

Trong khi đó, tổng số dư tiền gửi của dân cư vào thời điểm cuối tháng 4.2023 tiếp tục tăng mạnh khi đạt trên 6,33 triệu tỉ đồng, tương đương mức tăng lên tới 7,96% so với thời điểm cuối năm 2022.

Như vậy so với dữ liệu của tháng 3.2023 được NHNN công bố cách đây khoảng 1 tháng, nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân cư tiếp tục chứng kiến các biến động trái chiều.

Trong đó nếu so với thời điểm cuối tháng 3.2023, nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 4.2023 tiếp tục sụt giảm thêm 8.833 tỉ đồng trong vòng 1 tháng.

Ngược lại, số dư tiền gửi của dân cư trong tháng 4.2023 lại tăng thêm tới 52 nghìn tỉ đồng so với thời điểm cuối tháng 3 cho thấy gửi tiền ngân hàng vẫn là kênh đầu tư ưa thích của người dân khi có nguồn tiền nhàn rỗi.

Lượng tiền gửi ngân hàng diễn biến trái chiều ở nhóm khách hàng doanh nghiệp và dân cư. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Tuy nhiên theo tìm hiểu của Lao Động, nguồn tiền gửi của dân cư đổ vào ngân hàng trong tháng 4 dù vẫn tăng so với tháng trước nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại nếu so với các tháng gần đây.

Cụ thể số liệu được cơ quan ngân hàng trung ương công bố trước đó cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 3.2023, tổng số dư tiền gửi của khách hàng dân cư chứng kiến mức tăng mạnh tới hơn 100,8 nghìn tỉ đồng nếu so với cuối tháng 2.2023.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, tổng số dư tiền gửi của dân cư tăng thêm tới 467 nghìn tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2022.

Tốc độ tăng số dư tiền gửi dân cư có dấu hiệu giảm nhiệt là diễn biến có thể dự đoán trước khi mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường liên tục giảm trong các tháng gần đây.

Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - ông Đào Minh Tú, tính đến cuối tháng 6.2023, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%/năm (giảm 0,7% so với cuối năm 2022); lãi suất cho vay bình quân VND ở mức khoảng 8,9%/năm (giảm 1,0%/năm so với cuối năm 2022).

Những tháng đầu năm 2023, đặc biệt giai đoạn sau Tết Nguyên đán, lãi suất tiền gửi trên thị trường xuất hiện hàng loạt các mức lãi suất huy động cao tới 9,5-10,5%/năm tại nhiều ngân hàng cổ phần.

Tuy nhiên đến cuối tháng 5.2023, báo cáo diễn biến lãi suất của ngân hàng với khách hàng được NHNN công bố cách đây ít ngày cho thấy, lãi suất cao nhất trên thị trường đã giảm nhiệt rõ rệt.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất bình quân trong tháng phổ biến 7,2 - 8,7%/năm; 6,9 - 8,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,0- 8,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn