MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp đồng tình việc bỏ phí thẩm định kiến thức an toàn thực phẩm

Vũ Long LDO | 31/03/2021 17:39

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ đồng tình về việc Bộ Tài chính đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Tài chính, mức phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm được áp dụng là 30.000 đồng/người/lần. Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hiện là 30.000 đồng/người/lần.

Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Co.op Mart Hà Nội, cho biết: Trước đây, cứ mỗi lần cử người thi kiến thức về an toàn thực phẩm để có chứng nhận, doanh nghiệp đều nộp mức phí 30.000 đồng/người.

“Nếu học viên dự thi mà không đỗ, sẽ phải học tiếp để thi đợt mới và phải nộp tiếp 30.000 đồng cho đợt mới này. Chúng tôi luôn tuân thủ quy định đó. Tuy nhiên, việc bỏ thu phí này sẽ khuyến khích, động viên doanh nghiệp rất nhiều trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay”.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – kinh doanh cửa hàng tiện ích “Chợ Tốt” (phố Trần Vỹ - Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội) cũng đánh giá cao việc cắt bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

"Tuy chỉ là mức phí 30.000 đồng/người/lần, giá trị tuy không lớn, nhưng thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc cắt giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn lại rất lớn. Trước đây dù bị thu phí nhưng chúng tôi vẫn luôn tổ chức cho anh em tham gia thẩm định kiến thức an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Nay phí này được cắt bỏ, nhiều doanh nghiệp rất hoan nghênh và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ. Đây là hỗ trợ bằng tiền bạc, hành động thực tiễn bên cạnh những cải cách hành chính khác” – bà Oanh nói.

Đại diện cửa hàng kinh doanh ăn uống – bà Lê Thị Giang (B13 Nhà B10 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đánh giá, mức phí 30.000 đồng tuy không lớn, nhưng có thể động viên những người kinh doanh nhỏ lẻ đang phải vượt lên ảnh hưởng của COVID-19 hiện nay.

Bà Lê Thị Giang cũng bày tỏ nguyện vọng được giãn thời gian nộp thuế môn bài bởi trong tình hình COVID-19 việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn