MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các doanh nghiệp của Indonesia tìm hiểu các sản phẩm trưng bày tại hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia. Ảnh: Phương Linh

Doanh nghiệp Indonesia tìm cơ hội hợp tác ở Khánh Hoà

Phương Linh LDO | 21/03/2024 17:20

Khánh Hoà - Sáng 21.3, tại TP Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.3 với nhiều hoạt động trao đổi, kết nối hợp tác phát triển giữa lãnh đạo và các doanh nghiệp 2 nước. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu đến từ Indonesia và 200 đại biểu đại diện các Sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

350 đại biểu tham gia hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa đang thu hút các nguồn lực đầu tư vào 3 trụ cột chính là: Phát triển dịch vụ chất lượng cao; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Với tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, vì vậy hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng với địa phương.

Khánh Hòa đề xuất mở lại thị trường xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch tại Indonesia vào Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tri

"Chúng tôi mong muốn các tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ của Indonesia đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cam kết và mở rộng cửa chào đón, thực hiện nhất quán quan điểm “Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia” - ông Tuân nhấn mạnh.

Đánh giá tiềm năng, thế mạnh của nhau, lãnh đạo cùng doanh nghiệp 2 bên cho rằng có nhiều cơ hội để Khánh Hòa - Indonesia tăng cường hợp tác, đầu tư ở các lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, kinh tế số, thủy sản, du lịch và thúc đẩy các hoạt động xuất, nhập khẩu.

Ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia cho rằng: "1/5 tổng sản lượng cá xuất phát từ các nước Asean. Trong thời kỳ nông nghiệp số chúng ta đang hướng tới nền nông nghiệp hiện đại và chăn nuôi bền vững. Indonesia đang thực hiện chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp số. Cuộc gặp này chúng tôi mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản sẽ có được những thỏa thuận mới".

Ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia phát biểu tại hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia. Ảnh: Phương Linh

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam ông Denny Abdi cho biết, năm 2023 Việt Nam và Indonesia tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, thương mại song phương đạt 13,8 tỉ USD. 2 bên hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực nhất là thuỷ sản và kinh tế số.

"Hôm nay, với sự có mặt của Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá, Bộ trưởng Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng 100 doanh nghiệp từ Indonesia và nhiều doanh nghiệp của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Indonesia tham gia chương trình gặp gỡ để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Hội nghị là nền tảng để phát triển hơn nữa giữa tỉnh Khánh Hòa trên lĩnh vực thủy hải sản nghề cá, nâng cao sản lượng. Chúng ta cần tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa, tạo ra những nền tảng, động lực phát triển cho ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp thuỷ hải sản, du lịch, bất động sản.

Thời gian này, chúng tôi sẽ thúc đẩy để doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hoà nói riêng...” - ông Denny Abdi phát biểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn