MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ

Doanh nghiệp kêu khó với Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ LDO | 14/04/2023 07:59
Bạc Liêu - Thủ tục hành chính, giá cho thuê đất, chậm trả lời khi tham gia hành chính công… là những nội dung doanh nghiệp bức xúc gửi đến Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu tại buổi đối thoại chiều 13.4.

Nuôi tôm công nghiệp, chờ 6 tháng mới có nước

Đại diện Công ty Cổ phần Ôtô Bảo Toàn, đơn vị đầu tư dự án Chợ Ngan Dừa, huyện Hồng Dân cho biết, hiện giá thuê đất quá cao, mỗi ngày phải trả khoảng 20 triệu đồng tiền thuê đất, chi phí rất nặng cho doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh xem xét lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đối thoại với doanh nghiệp.Ảnh: Nhật Hồ

Với đề nghị này, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cho rằng, doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư theo chính sách cũ. Tuy nhiên, ở thời điểm có chính sách mới, doanh nghiệp vẫn chọn chính sách ưu đãi cũ, do đó hiện không được hỗ trợ tiền thuê đất mới. Cục Thuế đã mời doanh nghiệp đến giải thích, trao đổi nhiều lần về vấn đề này.

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Bình Thuận cho biết, doanh nghiệp có kiến nghị giảm giá thuê đất, mặc dù rất chia sẻ với doanh nghiệp nhưng không có căn cứ để giảm giá thuê đất.

Đại diện Công ty Việt Úc, đơn vị nuôi tôm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, phản ảnh, doanh nghiệp không có nước để nuôi tôm do thi công hệ thống cống tuyến đê biển quá chậm. Hiện tại doanh nghiệp không đủ nước để nuôi tôm.

Vấn đề này, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, lý giải do vướng giải phóng mặt bằng nên hệ thống cống này chưa hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều hỏi bao lâu thì hoàn thành. Ông Đức trả lời từ 6 đến 8 tháng nữa mới có thể hoàn thành. Trước câu hỏi này, đại diện doanh nghiệp Việt Úc cho rằng, mùa vụ đã cận kề, đợi đến 6 tháng mới có nước là vô cùng khó khăn.

Sẽ thường xuyên gặp doanh nghiệp

Đại diện Hợp tác xã Đồng Tiến, huyện Hòa Bình phản ánh nghêu bị chết do ảnh hưởng của dự án điện gió Hòa Bình 1 và đề nghị dự án hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại.

Vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình cho biết, sau khi có kiểm tra, giám định của ngành chuyên môn, nghêu chết không phải do cầu dẫn của điện gió đi qua gây nên. Do đó, chủ đầu tư điện gió không chấp nhận bồi thường mà chỉ hỗ trợ cho Quỹ an sinh xã hội để giúp xã viên Hợp tác xã Đồng Tiến giảm bớt khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp Ôtô Bảo Toàn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Nhật Hồ

Doanh nghiệp nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Đông Hải phản ảnh đã làm hồ sơ xin được thuê 100 ha diện tích bãi bồi để nuôi nghêu đã rất lâu nhưng chưa ai trả lời.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra lại trả lời ngay cho doanh nghiệp, không để doanh nghiệp chờ đợi quá lâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đánh giá cao tinh thần thẳng thắng của các doanh nghiệp; khẳng định những ý kiến của các doanh nghiệp không chỉ phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp mà vì môi trường kinh doanh chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Do đó, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp, qua đó đã phần nào tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu khẳng định, chính quyền luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc đồng hành phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, đặc biệt tạo ra cơ chế chính sách đầu tư thuận lợi, hài hòa với lợi ích chung của chính quyền - doanh nghiệp và người dân.

Để tiếp tục duy trì sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền với doanh nghiệp, ông Phạm Văn Thiều đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ, thông tin phản hồi những khó khăn vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn để các cấp chính quyền nắm thông tin, có giải pháp hỗ trợ xử lý kịp thời. Đây chính là một trong những giải pháp để tỉnh phấn đấu thoát khỏi nhóm có chỉ số năng lực cạnh tranh thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn