MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp ở Quảng Nam bác thông tin hợp tác trồng sâm Ngọc Linh với công ty Mỹ Hạnh

Hoàng Bin LDO | 13/09/2023 11:35

Một doanh nghiệp tại Quảng Nam được Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) giới thiệu có "hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh" - song đại diện doanh nghiệp này cho biết chỉ bán sâm giống cho Công ty Mỹ Hạnh chứ không liên kết, hợp tác.

Chỉ bán và lấy công chăm sóc

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, xác minh và cung cấp một số thông tin, tài liệu theo đề nghị của Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác trồng cây giống sâm Ngọc Linh; thuê khoán nhận cung cấp giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, của 3 doanh nghiệp tại địa phương với Công ty Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh là chủ tịch hội đồng quản trị.

3 công ty yêu cầu cung cấp thông tin gồm: Công ty TNHH đầu tư phát triển dược liệu Win – Win (trụ sở tại TP Tam Kỳ); Công ty CP nông sản và dược liệu Trà My và Công ty TNHH Sâm Sâm (cùng đóng tại huyện Nam Trà My). Đây là 3 doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Trả lời báo Lao Động ngày 13.9, ông Trương Đình Kiểm - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển dược liệu Win Win khẳng định: “Tháng 7.2021, bên mình bán 30.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho họ và nhận nhiệm vụ chăm sóc trong vòng hơn 1 năm, lấy tiền công. Còn hợp tác, liên kết trồng sâm hay thầu khoán, thuê khoán thì không có”.

Công ty TNHH dược liệu Win – Win khẳng định chỉ bán cây giống, nhận chăm sóc lấy công chứ không hề hợp tác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh với Công ty Mỹ Hạnh. Trong ảnh: Vườn sâm giống tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Về việc bán xong nhưng vẫn chăm sóc cây giống, ông Kiểm lý giải, bên tập đoàn nói chưa chuẩn bị đưa đất trồng nên 2 bên làm 1 hợp đồng chăm sóc, bảo vệ cây giúp. Đến cuối năm 2022, họ đã đến nhổ mang đi nơi khác.

Về 2 doanh nghiệp còn lại cho biết, vụ việc đang được công an điều tra, hẹn trả lời bằng văn bản sau.

Công ty Mỹ Hạnh chưa được thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh

Trao đổi với báo Lao Động trưa ngày 13.9, ông Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, Công ty Mỹ Hạnh chưa có một động thái nào về khảo sát và cũng chưa có cơ sở pháp lý, thủ tục nào để thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, chưa trồng bất kỳ một cây sâm Ngọc Linh nào trên địa bàn huyện.

“Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa bao giờ liên hệ làm việc với UBND huyện Nam Trà My. Huyện cũng chưa bao giờ ký thỏa thuận hay cho thuê dịch vụ môi trường rừng với doanh nghiệp này” - Ông Dũng khẳng định.

Theo chính quyền địa phương, muốn trồng sâm Ngọc Linh thì phải được cho thuê môi trường rừng, có sự xác nhận của chính quyền và các cơ quan liên quan. Tự ý đi trồng nơi không có chỉ dẫn địa lý, không thủ tục, giấy tờ gì là không đúng.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng làm rõ thông tin Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông (ở xã Măng Cành, huyện Kon Plông do bà Phạm Mỹ Hạnh đại diện pháp luật) không nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý của sâm Ngọc Linh.

Theo chính quyền huyện Nam Trà My, Quảng Nam, sâm Ngọc Linh phải được trồng ở vùng có chỉ dẫn địa lý thì mới được công nhận. Ảnh Hoàng Bin

Cụ thể, Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông có dự án nông trại hữu cơ nhưng là trồng rau, hoa, dược liệu (hồng đẳng sâm và đương quy), không bao gồm sâm Ngọc Linh. Tập đoàn Mỹ Hạnh không có bất kỳ dự án đầu tư vườn sâm Ngọc Linh nào trên địa bàn huyện Kon Plông.

Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn tố giác của công dân với nội dung từ năm 2020 đến nay, Công ty Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo để quảng cáo, giới thiệu về các dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam của công ty.

Sau đó, doanh nghiệp này đã kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn và sẽ được chi trả lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như cam kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn