MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Công ty may Tân Đệ ở Thái Bình tham gia dọn dẹp cây bị đổ trong khuân viên nhà máy. Ảnh: Tân Đệ

Doanh nghiệp Thái Bình khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

TRUNG DU LDO | 12/09/2024 16:31

Sau bão số 3 Yagi rồi mưa lũ, các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã, đang nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định sản xuất.

Bão số 3 Yagi đi qua để lại những thiệt hại nặng nề về tài sản đối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã, đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư khẩn trương vệ sinh nhà máy, khắc phục nhà xưởng, sửa chữa, lắp đặt máy móc để đi vào sản xuất ổn định trở lại.

Tuy nhiên, sau bão số 3, tại tỉnh Thái Bình lại xuất hiện mưa to, lũ lớn trên các sông vài ngày qua đã khiến việc khắc phục hậu quả bão, khôi phục sản xuất đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, vất vả.

Nhà xưởng của Nhà máy gạch men Mikado thuộc Công ty CP Kỹ thương Thiên Hoàng trong KCN Tiền Hải bị bão số 3 đánh tốc mái, thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nam Hồng

Tại huyện Tiền Hải, theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, thiệt hại về vật chất của các doanh nghiệp trong KCN Tiền Hải lên đến hàng trăm tỉ đồng. Theo đó, hàng chục nghìn m2 nhà xưởng bị tốc mái, hầu hết dây chuyền bị gián đoạn sản xuất, nhiều nhà máy ước chừng phải mất nửa tháng nữa mới khắc phục xong.

Đơn cử, Nhà máy gạch men Mikado thuộc Công ty CP Kỹ thương Thiên Hoàng trong KCN Tiền Hải có 4 nhà xưởng bị tốc mái với tổng diện tích hơn 10.000m2. Gió và mưa bão tràn vào nhà kho, xưởng sản xuất làm hư hỏng nhiều thiết bị và nguyên liệu sản xuất, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ông Vũ Hải Dương - Quản đốc sản xuất Nhà máy gạch men Mikado - chia sẻ: "Từ sáng sớm 8.9 đến nay, tất cả cán bộ, công nhân công ty đều tập trung cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tái sản xuất. Do diện tích nhà xưởng bị thiệt hại quá lớn nên chúng tôi chủ trương dồn mọi nguồn lực để thu dọn đổ nát, sửa chữa lại nhà xưởng đến đâu được tới đó và đưa vào hoạt động sản xuất ngay.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, công nhân và thuê thêm lực lượng thi công, đến chiều 9.9, công ty đã đưa 3/4 xưởng sản xuất vào hoạt động, bảo đảm việc làm cho người lao động cũng như đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác trong nước và xuất khẩu".

Việc sửa chữa, khắc phục mất thêm thời gian. Ảnh: Nam Hồng

Vẫn theo ông Dương, đối với những thiệt hại nặng không thể tự sửa chữa, khắc phục, doanh nghiệp đang rà soát, đánh giá để thuê đơn vị bên ngoài vào thực hiện sửa chữa, nâng cấp, do đó sẽ mất thời gian đến nửa tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Cán bộ, công nhân Công ty Tân Đệ tham gia dọn dẹp, thu dọn hàng nghìn cây bị đổ ở các nhà máy. Ảnh: Tân Đệ

Tại TP.Thái Bình và các huyện Thái Thụy, Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, rất nhiều doanh nghiệp cũng bị bão số 3 tàn phá công trình tường bao, nhà xưởng, kho tàng, cây xanh, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

"Trước bão, công ty đã chi gần 1 tỉ đồng mua bổ sung vật tư, phương tiện gia cố nhà xưởng, bảo vệ hàng hóa, máy móc thiết bị và chằng chống hệ thống cây xanh. Tuy nhiên, bão số 3 quá mạnh đã làm gãy, đổ, bật gốc hàng nghìn cây xanh trong khuôn viên các nhà máy. Ngay từ sáng 8.9, hơn 1.400 cán bộ, người lao động đã tình nguyện tới công ty thu dọn, vệ sinh môi trường, dựng và chằng chống lại những cây đổ ngã, bảo đảm các điều kiện an toàn để đón gần 16.000 người lao động trở lại các nhà máy sản xuất bình thường vào sáng 9.9", ông Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - nói.

Nhờ khẩn trương, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường cây đổ tại các nhà máy, công nhân Công ty Tân Đệ đã kịp thời quay lại sản xuất từ sáng ngày 9.9. Ảnh: Tân Đệ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn