MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp thiệt hại lớn, kêu cứu vì cắt điện liên tục

Thu Giang LDO | 09/06/2023 16:51

Việc cắt điện liên tục đang gây tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh, hoạt động logistics... thậm chí một số doanh nghiệp đang phải đền bù mức thiệt hại lớn và chấp nhận mất khách hàng. 

Mất điện, cắt điện luân phiên trong những ngày qua đang khiến công việc kinh doanh quán cà phê của chị Hoàng Thị Hường (SN 1980, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đảo lộn.

Theo chị Hường, thời tiết mùa hè nắng nóng, nhiều khách hàng trẻ thường có tâm lý hẹn nhau ra quán cà phê học tập, làm việc. Khi có thông báo sẽ cắt điện luân phiên, có không ít chủ cửa hàng kinh doanh như chị Hường buộc phải bỏ một số tiền lớn mua quạt tích điện, máy phát điện nhằm giữ chân khách hàng, ổn định doanh thu. 

Nhiều cửa hàng, quán cà phải bỏ ra một số tiền lớn mua quạt tích điện, máy phát điện nhằm giữ chân khách hàng, ổn định doanh thu. Ảnh: Thu Giang  

Tương tự, anh Phạm Đình Huy - Chủ xưởng sản xuất đồ gỗ Hồng Ngọc (huyện Thường Tín, Hà Nội) - thông tin, một số khu vực dân cư nội thành gần đây chỉ bị mất điện theo giờ nhưng ở quận huyện ngoại thành như huyện Thường Tín, Phú Xuyên... có hôm mất điện gần như cả ngày.

Tình trạng cắt điện liên tục khiến công việc của xưởng sản xuất bị đứt gãy, anh Huy đã phải "muối mặt" gọi điện cho khách hàng xin lỗi vì không thể hoàn thành đơn hàng đúng hẹn. 

Không chỉ công việc kinh doanh, sản xuất bị ảnh hưởng, theo công văn phản ánh mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam cũng đã phản ánh tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cắt điện luân phiên thường xuyên tại Hải Phòng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

Việc cắt điện luân phiên thường xuyên tại Hải Phòng đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp cảng biển, dịch vụ logistics... Ảnh: Thu Giang 

Theo đó, các Hiệp hội này cho biết, việc cắt điện đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cảng, tiềm ẩn rủi ro doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng dịch vụ, xuống cấp nhanh chóng trang thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn lao động và đặc biệt là nguy cơ doanh nghiệp bị mất khách hàng. 

Việc cắt điện liên tục cũng sẽ làm giảm uy tín của các cảng biển, Hiệp hội cũng đã đề xuất giải pháp trong ngắn hạn, lâu dài như hệ thống lưới điện Thành phố và quốc gia cần có các nguồn điện dự phòng, xem xét điều phối lại nguồn điện cho từng khu vực.

Đối với trường hợp mất điện do sự cố, do sự kiện bất khả kháng thì trong thời hạn 24 giờ cần thông báo cho các cảng biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại theo như quy định tại Điều 27 của Luật Điện lực.

Cùng với đó, các Hiệp hội mong muốn có giải pháp hỗ trợ, bù đắp thiệt hại cho cảng như hỗ trợ kinh phí đầu tư, chi phí duy trì hoạt động trạm biến áp, máy phát, bảo trì phương tiện, giải pháp hỗ trợ kinh phí cho cảng trong trường hợp tàu phải nằm chờ tại cảng do mất điện, có chính sách trợ giá điện cho cảng để bù đắp các thiệt hại do cắt điện gây ra...

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội mới đây cho biết, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.

Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, phía điện lực thành phố khuyến cáo khách hàng, cơ quan công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn