MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân - một dự án lớn của SZE. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận của Môi trường Sonadezi giảm mạnh

Tùng Thư LDO | 16/09/2021 15:02

Mặc dù doanh thu quý II/2021 tăng 33% nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần (CTCP) Môi trường Sonadezi lại giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận “đổ đèo”

CTCP Môi trường Sonadezi ở Đồng Nai (mã chứng khoán SZE, UPCOM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 và Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã soát xét). 

Theo đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại 30.6.2021 là 126,3 tỉ, tăng gấp rưỡi đầu năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 226,3 tỉ, tăng 71% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 364,4 tỉ.

Doanh thu quý II/2021 đạt 112,7 tỉ, tăng 33% so với quý II/2020, nhưng lợi nhuận sau thuế quý II/2021 chỉ đạt 8 tỉ, giảm 30% so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SZE đạt doanh thu 174,6 tỉ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 14,3 tỉ, giảm 28,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Hiện, SZE là công ty dịch vụ môi trường đô thị lớn ở Việt Nam, vốn điều lệ 300 tỉ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 64% do Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi quản lý. 

SZE hoạt động trong các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải, dịch vụ mai táng, hỏa táng, quản lý khai thác nghĩa trang, duy tu bảo dưỡng mương cống thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh; thi công các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí...

Các năm vừa qua, SZE đã hợp nhất Xí nghiệp Quản lý công viên, Xí nghiệp cây xanh hoa kiểng, Xí nghiệp công trình giao thông để thành lập Xí nghiệp dịch vụ đô thị… Công ty tập trung nguồn lực đầu tư dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp 21,7 ha tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (bắt đầu thực hiện từ 2013), đã điều chỉnh tổng mức đầu tư thành 474 tỉ đồng. Đến nay, dự án về cơ bản hoàn thành và quý IV/2020 đã bắt đầu đưa nhà máy Compost vào hoạt động thử nghiệm. Tổng giá trị đầu tư trong năm 2020 của dự án này là khoảng 245 tỉ đồng. 

Sở hữu triệu m2 “đất vàng”, hé mở chiến lược lấn sân bất động sản

Theo bản cáo bạch khi tiến hành cổ phần hóa, SZE nắm trong tay hàng triệu m2 đất vàng có vị trí đẹp ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (có thể chuyển thành bất động sản), ví dụ điển hình như: 6091 m2 ở 12 Huỳnh Văn Nghệ, 4800 m2 ở Văn phòng xí nghiệp môi trường Biên Hòa, 3074 m2 ở văn phòng xí nghiệp môi trường Vĩnh Cửu ở thị trấn Vĩnh Cửu, 20.382 m2 ở văn phòng đội cây xanh hoa kiểng tại Phường Trảng Dài, 152.500 m2 ở phân xưởng xử lý chất thải tại Phường Trảng Dài, 55.677 m2 ở Phường Tân Biên.

Đó là chưa kể SZE còn nắm trong tay lợi thế độc quyền quản lý và khai thác nghĩa trang nhân dân TP. Biên Hòa có diện tích 327.991 m2 và hơn 10.000 m2 mở rộng…

Một điểm đáng chú ý là tài liệu Đại hội cổ đông 2020 của SZE nói đến việc “Quản lý có hiệu quả các tài sản là bất động sản của công ty bằng việc nghiên cứu hướng đầu tư, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu nhập khác cho công ty”.

Điều này khiến giới đầu tư đồn đoán về khả năng SZE lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Thời gian gần đây, các lãnh đạo SZE đã đẩy mạnh gom mua cổ phiếu. Trong đó cha của bà Trần Võ Hoài Hương, Kế toán trưởng đã mua vào 55.141 cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Bạch Văn Hiền liên tiếp mua vào 71.966 cổ phần, thành viên HĐQT Trần Anh Dũng mua vào 184.600 cổ phần và cách đây 1 tháng vợ ông Dũng tiếp tục mua vào 1.190.000 cổ phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn