MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đào Nhật Tân trồng tại Tây Nguyên được người dân ưa chuộng.

Độc đáo trồng đào xứ Bắc trên đất Tây Nguyên

H.Long LDO | 13/02/2018 16:30
Người dân Tây Nguyên nhiều năm qua trồng và nhân rộng thành công giống hoa đào Nhật Tân để phục vụ các gia đình trong dịp tết. Việc nhân rộng thành công giống hoa đào giúp người dân có thêm sự lựa chọn hoa tết và giảm chi phí mua hoa.
Thú chơi hoa đào dịp tết đang được nhiều người dân các tỉnh Tây Nguyên ưa chuộng.

Là một trong những gia đình đầu tiên mang giống cây hoa đào Nhật Tân từ miền Bắc vào tỉnh Đắk Lắk để trồng thử nghiệm, chị Hoàng Thị Duyên (ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) kể, gia đình chị nhận thấy khí hậu tại Đắk Lắk vào mùa đông khá lạnh nên nảy sinh ý tưởng phát triển, trồng hoa đào.

Đào Nhật Tân trồng trên đất Tây Nguyên phát triển rất tốt và được giới chơi đào đánh giá cao.

Chị Duyên sau đó đưa giống về trồng thử nghiệm và kết quả thật đáng vui mừng. Theo đó, số hoa đào nở đúng dịp tết cổ truyền mỗi năm. Từ thành công ban đầu, chị tăng số lượng cây giống qua từng năm và hoa đào đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Theo chị Duyên, việc trồng hoa đào bên cạnh những nguyên tắc chung thì trước tết khoảng 50 ngày, nhà chị bắt đầu tuốt toàn bộ lá và có chế độ chăm sóc đặc biệt để đào ra hoa đúng dịp tết.

Đào Nhật Tân trồng tại Đắk Lắk được bán trong tỉnh và một số địa phương ở Tây Nguyên.

“Để có được một cây đào dáng đẹp, đào ở đây phải có thời gian trồng trên 3 năm chăm sóc. Cách trồng chủ yếu sử dụng phân hữu cơ và luôn tưới đủ ẩm cho đến khi cây ra lá non. Trước ngày đưa đào ra thị trường, người trồng  cắt cành nhiều lần và kết hợp tạo hình, tạo dáng cho cây” – chị Duyên kể.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc trồng hoa đào bán tết, không riêng chị Duyên, nhiều người dân trồng đào trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạng tìm hiểu, mua cây giống từ các tỉnh phía bắc về trồng.

Nhiều người trồng đào tại Đắk Lắk tiết lộ, năm nay thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao nên đến thời điểm cuối tháng 12 âm lịch chị mới ngắt lá và theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để hãm cho đào không ra hoa sớm hoặc thúc khi bị muộn.

 Anh Đỗ Xuân Khánh (trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) cho biết, nhiều năm nay anh có vườn đào Nhật Tân khá đẹp, được người dân và giới chơi đào đánh giá cao.  

Chia sẻ về lý do gắn với nghề trồng đào, anh Khánh cho biết, anh sinh ra trên đất Bắc nhưng theo bố mẹ vào Đắk Lắk từ nhỏ. Chính vì vậy, tết nào anh cũng tìm mua cho bằng được một cành đào tươi thắm.

Đào Nhật Tân trồng tại Đắk Lắk được bày bán tại đường hoa ở TP. Buôn Ma Thuột

“Tết năm 2004, tôi được một người bà con gửi tặng mấy cành đào Nhật Tân (Hà Nội). Hoa đào người bạn này cho khi hết tết vẫn tươi xanh nên tôi đem ra vườn trồng và chăm sóc. Không ngờ cây đào sinh trưởng, phát triển tốt, đến mùa xuân năm tiếp theo cho ra hoa nhiều và rất đẹp” – anh Khánh kể và cho biết thêm, nhận thấy đất đai và khí hậu nơi đây hợp với hoa đào nên anh quyết định phá bỏ 1,5ha cà phê già cỗi chuyển sang trồng 400 gốc đào.

Năm nay, số đào nhà anh mang bán tết tại TP. Buôn Ma Thuột và một số tỉnh Tây Nguyên được nhiều người dân ưa chuộng và chọn mua về chưng trong nhà. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn