MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Độc lạ nghề có nắng mới ra tiền, kiếm chục triệu mỗi tháng ở miền Tây

NGỌC LINH LDO | 08/05/2024 06:10

“Trời nắng nóng làm việc rất vất vả nhưng lục bình mau khô bán cho thương lái, sớm có tiền trang trải. Nếu thời tiết thuận lợi, cộng với cắt nhiều, mỗi tháng vợ chồng tôi cũng thu về chục triệu đồng", một nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Có nắng mới có tiền

Đầu tháng 5, dù xuất hiện một vài cơn mưa đầu mùa nhưng nhiệt độ tại một số tỉnh, thành phía Nam trong đó có tỉnh Đồng Tháp vẫn rất oi bức, nắng nóng khiến những công việc ngoài trời của người lao động trở nên khó khăn, vất vả.

Mưu sinh bằng nghề cắt lục bình trên sông, anh Lê Hữu Lành (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cũng chật vật vì nắng nóng. “Nhiều lúc nắng nóng không thở nổi, cắt lục bình như này phải mang theo cây dù to, bình ắc quy để cắm quạt máy thì mới chịu nổi”, anh Lành nói.

Để giảm cái nắng nóng, anh Lành mang theo dù đặt trên xuồng để che nắng khi làm việc. Ảnh: Phong Linh

Dù vậy, công việc phơi lục bình dưới thời tiết nắng nóng lại khiến anh Lành phấn khởi vì đây là điều kiện thuận lợi giúp lục bình mau khô, sớm có sản phẩm bán cho thương lái.

Anh Lành cho biết: "Trời nắng tầm 2-3 buổi lục bình đã khô, sau đó đem vào phun thuốc để làm trắng và vàng lục bình giúp bảo quản lâu là có thể bán cho thương lái. Sợ nhất là mưa, mỗi khi phơi phải có người canh, mưa là mang vào liền. Tối cũng phải gom vào vì sợ sương xuống sẽ dễ thâm đen không bán được, không có tiền".

Nắng nóng giúp việc phơi lục bình mau khô. Ảnh: Phong Linh

Cải thiện cuộc sống

Cũng theo anh Lành, công việc cắt, phơi lục bình bán cho thương lái hay bán cho các hộ đan sản phẩm như túi xách, nón từ cây lục bình giúp gia đình anh thêm thu nhập, nhờ đó cuộc sống được cải thiện.

Anh Lành cho biết: “Lục bình ở kênh rạch miền Tây rất nhiều, chỉ cần bơi xuồng ra sông cắt mang về phơi nên không mất vốn, lấy công làm lời. Hôm nào thu hoạch nhiều thì 300.000 đồng, ít thì 150.000 đồng, nhờ đó cũng có chi phí trang trải hàng ngày”.

Công việc dù vất vả nhưng giúp cải thiện thu nhập cho nông dân miền Tây. Ảnh: Phong Linh

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bớt (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cũng có thu nhập ổn định từ công việc này. "Trung bình 10kg lục bình tươi sau khi phơi khô sẽ còn 1kg và được bán với giá 17.000 - 20.000 đồng/kg. Mỗi tháng gia đình cũng được 9-10 triệu đồng", chị Bớt cho biết.

Cũng theo chị Bớt, việc cắt và phơi lục bình bán là công việc không đòi hỏi quá nhiều sự tỉ mỉ, chỉ cần kiên trì, chịu khó thì ai cũng có thể làm được. “Nhờ cắt lục bình mà mùa nắng nóng vợ chồng tôi có thêm thu nhập. Có gia đình nuôi con ăn học thành tài cũng nhờ công việc này”, chị Bớt nói thêm.

Lục bình là cây dại, dễ sống nên từ lâu loại cây này đã mọc đầy khắp các sông, kênh rạch ở miền Tây, việc tận dụng loài cây dại này để làm nguyên liệu tạo ra các sản phẩm thủ công cũng là góp phần giúp thông thoáng cho lưu thông đường thủy.

Bên cạnh đó, qua thời gian, cây lục bình còn trở thành cây xóa đói giảm nghèo, vươn lên khá cho nhiều hộ dân ở miền Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn