MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đông Nam Á là điểm sáng về phát triển kinh tế. (Nguồn ảnh: AFP)

Đông Nam Á là điểm sáng của kinh tế thế giới

ANH VŨ (Theo CNBC) LDO | 18/10/2022 14:55
Mặc dù nhiều dự đoán cho rằng kinh tế thế giới sẽ bước vào suy thoái trong năm tới, nhưng Châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á vẫn là điểm sáng.

Sự hồi phục mạnh mẽ của kinh tế Châu Á đầu năm nay đã bị mất đà do ba lực cản là lãi suất tăng, xung đột vũ trang và ảnh hưởng của các chính sách kinh tế của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng: “Mặc dù vậy, Châu Á vẫn là điểm sáng trong bức tranh u ám của kinh tế thế giới”. IMF dự báo tăng trưởng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đạt 4% năm nay và 4,3% vào năm 2023. Những dự báo này vẫn cao hơn dự báo cho khu vực Châu Âu và Mỹ. IMF dự báo tăng trưởng 3,1% năm 2022 và 0,5% năm 2023 đối với Châu Âu; và 1,6% năm 2022 và 1% năm 2023 đối với nước Mỹ.

Tổng quan tình hình của Châu Á sẽ khác với các khu vực khác do những thay đổi hiệu quả, giúp khu vực này không gặp phải những khó khăn mà Châu Âu đang gặp phải.

Nhà quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn tài chính Fidelity, Taosha Wang nhận định: “Có nhiều không gian cho các chính sách phát triển của Đông Nam Á, điều này khác với nhiều nơi đang đối mặt với lạm phát cao khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt các chính sách tài chính”.

Trong bức tranh của Châu Á, khu vực Đông Nam Á dự báo sẽ có một năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ, theo IMF. Việt Nam đang mở rộng thành trung tâm chuỗi cung ứng đa dạng. Trong khi, Philippines, Indonesia, Malaysia có thể đạt tăng trưởng 4% đến 6%. Ngành du lịch của Campuchia và Thái Lan cũng sẽ đi lên.

Đến nay, xuất khẩu từ nhóm ASEAN 6 gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Việt Nam đang vượt trội hơn khu vực Bắc Á và các phần khác của Châu Á, theo Ngân hàng DBS. Giá hàng hóa cao hơn và sự gián đoạn cung ứng trên thế giới đã tạo điều khi cho các quốc gia như Indonesia.

Các chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất chế tạo tại Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều đạt trên 50 điểm vào tháng 9, cao hơn Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Mặc dù vậy, khu vực Nam Á như Sri Lanka và Bangladesh vẫn khá u ám. Sri Lanka vẫn đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ, trong khi Bangladesh chịu ảnh hưởng từ giá hàng hóa cao và cuộc chiến tại Ukraine. Điều này khiến các quốc gia này càng khó hồi phục từ sau đại dịch COVID-19.

IMF cho rằng: “Các nền kinh tế Châu Á đang có nợ cao như Maldives, Lào và Papua New Guinea, và các quốc gia đối mặt với rủi ro tái cấp tài chính như Mông Cổ, đang gặp thách thức lớn”.

Đối với Trung Quốc, tăng trưởng của nước này có thể đạt 3,2% năm nay và tăng lên 4,4% vào năm 2023 khi các chính sách liên quan tới COVID-19 đang được nới lỏng dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn